Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 21 tháng 10 năm 2014 | 8:56

Thanh tra hàng loạt ki-ốt tiền tỷ xây dựng tràn lan trên kênh mương thủy lợi Bắc Đuống!

KTNT - Liên quan đến hàng chục gian hàng, ki-ốt tiền tỷ được xây dựng trên hệ thống thủy lợi Bắc Đuống như Báo Kinh tế nông thôn đã phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu đình chỉ thi công với các công trình này, đồng thời giao cho cơ quan thanh tra phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn vào cuộc làm rõ sự việc.

>> Ki-ốt tiền tỷ xây dựng tràn lan trên kênh mương thủy lợi Bắc Đuống!

Kênh mương thủy lợi là một phần của hệ thống thủy lợi mà công trình hạ tầng công ích không ai được phép xâm phạm. Việc xây dựng nhà trên công trình như vậy là hành vi phạm pháp và phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Tuy nhiên, không hiểu lí do gì, hàng loạt gian hàng, ki-ốt vẫn được xây dựng kiên cố ngay trên những kênh mương nông nghiệp, gây nguy hiểm cho hệ thống tưới tiêu, ảnh hưởng lớn đến môi trường khiến người dân nơi đây phẫn nộ.
 

Nhiều ki-ốt tiền tỷ đang được xây dựng kiên cố.


Việc xây dựng ki-ốt của nhóm lợi ích đã gây bức xúc cho nhân dân. 
 
Theo tìm hiểu của phóng viên, các ki-ốt này nằm trên khu đất gần chợ vải Ninh Hiệp - một khu đất vàng trong kinh doanh, thu hút giao thương, buôn bán. Và những căn nhà này vẫn không nằm ngoài mục đích đó. Hiện có gần 60 ki-ốt đang được xây dựng và vẫn còn tiếp tục mở rộng thi công. Các công trình xây dựng trên đang làm ứ đọng hệ thống thoát nước, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày một báo động.
 
Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh, cho biết, việc thanh tra những ki-ốt trên kênh thủy lợi Bắc Đuống đang được Sở phối hợp thực hiện nhằm rà soát thủ tục, hồ sơ theo quy định.
 

Còn ông Nguyễn Quốc Chung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, khẳng định, các thủ tục ban đầu mà Sở này cấp phép cho chủ đầu tư thực hiện dự án là đúng quy định. "Tuy nhiên, sau khi có kết luận thanh tra, nếu phát hiện sai phạm, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét, xin ý kiến thu hồi theo quy định pháp luật", ông Chung nói.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND TX. Từ Sơn, cho biết: Liên quan đến hàng chục ki-ốt được xây dựng trên hệ thống thủy lợi Bắc Đuống, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu đình chỉ thi công với các công trình này, đồng thời giao cho cơ quan thanh tra phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn vào cuộc làm rõ sự việc.

Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin./.
Thành Vinh
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top