Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 11 năm 2014 | 10:3

Thanh Xuân (Hà Nội): Nhà trái phép mọc gần UBND quận!

KTNT - Hai số nhà xây sai phép nằm đối diện với đường vành đai 3, gần ngã tư Nguyễn Trãi, cách UBND quận Thanh Xuân chừng vài kilômét nhưng không bị cơ quan chức năng nào xử lý.
 
Đó là thực trạng đang diễn ra tại số nhà 13 (xây 8 tầng 1 tum), và số nhà 47 (xây 7 tầng), cả hai nhà này đều nằm trên đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) mà người dân phản ánh tới Báo.
 
Người dân cho rằng, hai nhà xây sai phép ở trên có sự tiếp tay của chính quyền địa phương. Bởi, cả hai nhà này xây cao “lừng lửng” ngay đối diện đường vành đai 3, gần với ngã tư Nguyễn Trãi. Đặc biệt, cách UBND quận Thanh Xuân chỉ vài kilômét nhưng lại “qua được mặt” các cơ quan chức năng của cả phường Hạ Đình và quận Thanh Xuân.
 

 
Căn nhà 13 Nguyễn Xiển mà ông Thành cho biết là “hợp thửa” của 11A và 11B xây dựng 8 tầng 1 tum sai phép nên đã bị phường Hạ Đình tạm  đình chỉ thi công..









 
Cụ thể, nhà số 13 xây 8 tầng 1 tum, số nhà 47 xây dựng 7 tầng. Hiện cả hai nhà trên đang trong quá trình hoàn thiện.
 
Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Như Thành, Phó chủ tịch phường UBND phường Hạ Đình, cho biết, với 2 căn nhà trên được cấp phép xây 6 tầng, 1 lửng và 1 tum. Căn nhà 47 xây như vậy là đang đúng phép, nếu xây cao nữa là phường lập biên bản ngay.
 
Theo ông Thành, số nhà 13 không phải là số nhà 13 như phóng viên phản ánh mà là số nhà 11A và 11B "hợp thửa" (gộp lại). Số nhà này xây dựng sai phép nên Thanh tra xây dựng phường đã tạm đình chỉ thi công.
 
Tuy nhiên, khi được hỏi về văn bản đình chỉ  thì ông Thành cho biết, phải chờ chờ ý kiến của Chủ tịch UBND phường. Chủ tịch phường mới có thẩm quyền cung cấp.
 

 
Theo ông Thành căn nhà 47 xây dựng 7 tầng theo vẫn chưa sai phép?! 
 
Phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Công Ích, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình,  thì được ông này cho biết, việc cung cấp tài liệu ông phải “xin ý kiến” của quận. Cũng có thể phóng viên lên quận xin vì quận là đơn vị cấp phép.
 
Theo quy định tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9411: 2012 nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế (được công bố trong quyết định 3621/QĐ - BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28/12/2012 về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia), tại điểm 5.5.1 yêu cầu về chiều cao chỉ rõ, trong mọi trường hợp nhà ở liên kế không được cao hơn 6 tầng. Trong các ngõ (hẻm) có chiều rộng nhỏ hơn 6 m, nhà ở liên kế không được xây cao quá 4 tầng.
 
Như vậy,  hai nhà trên đã xây vượt tầng so với quy định, tuy nhiên, lại không bị cơ quan chức năng xử lý khiến người dân bức xúc cho rằng, chính quyền tiếp tay cho xây dựng sai phép ?
 
Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin về vụ việc.
Hoàng Văn
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top