Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2020 | 13:45

Thừa Thiên - Huế: Dự kiến học sinh đi học trở lại từ 4/5

Ngày 18/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị đang chuẩn bị cho học sinh trên địa bàn đi học lại vào đầu tháng 5/2020.

Dự kiến thời gian cho học sinh đi học trở lại

Trao đổi với ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế được biết, đơn vị đang lên kế hoạch sẽ cho học sinh các khối lớp 5, 9 và 12 đi học trở lại từ ngày 4/5.

Lý giải về vấn đề này, ông Tân cho hay, đây là các khối cuối cấp nên sẽ được ưu tiên cho đi học trở lại trước. Thêm nữa, việc cho học sinh đi học trở lại sẽ chỉ được thực hiện sau khi không phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội.

Cùng với đó, cho học sinh đi học trở lại sẽ được triển khai từ từ để có thể kiểm soát được tình hình. Có nghĩa rằng, sau khi các khối lớp 5, 9 và 12 đi học ổn định và tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt thì sẽ cho các khối lớp còn khác đi học trở lại.

Ông Nguyễn Tân (người mặc áo vét, hình ảnh ghi nhận thời điểm mới bắt đầu cho học sinh nghỉ học vì COVID-19) đi kiểm tra tình hình tại các trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ông Nguyễn Tân (người mặc áo vét, hình ảnh ghi nhận thời điểm mới bắt đầu cho học sinh nghỉ học vì Covid-19) đi kiểm tra tình hình tại các trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

“Có thể là một tuần hoặc hai tuần sau khi các khối lớp 5, 9 và 12 đi học ổn định thì sẽ cho học sinh các khối lớp khác quay trở lại đi học bình thường. Điều này còn phải phụ thuộc vào tình hình dịch Covid-19”, ông Tân cho biết.

Chương trình đào tạo sẽ được đảm bảo

Được biết, trước đó Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên - Huế cũng đã tổ chức dạy học trên sóng truyền hình cho học sinh khối 9 và khối 12.

Các chương trình này mang tính bắt buộc và 100% học sinh phải tham gia. Khi học sinh trở lại trường, các trường học cũng sẽ dạy tiếp chương trình để kết thúc năm học chứ không dạy bù cũng như không dạy lại những bài học đã phát trên sóng truyền hình.

Thêm nữa, với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 sẽ kết thúc trước ngày 15/7/2020, đồng thời kỳ thi THPT quốc gia diễn ra từ ngày 8 - 11/8/2020 nên chắc chắn chương trình đào tạo sẽ được đảm bảo.

“Dịch Covid-19 đã gây ra những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, với việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, chúng tôi cũng đã chủ động một số biện pháp như dạy học qua truyền hình nên chắc chắn chương trình năm học 2019 – 2020 vẫn sẽ được đảm bảo”, ông Tân nhấn mạnh.

Sức khỏe của học sinh và giáo viên là trên hết

Ông Tân phân tích, ngay sau khi học sinh tại tỉnh Thừa Thiên - Huế phải nghỉ học vì dịch Covid-19 , cán bộ, giáo viên của các cơ sở giáo dục tại địa phương này vẫn luôn đến trường để thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh, giao ban chuyên môn... phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của từng thời điểm.

Dù học sinh nghỉ học nhưng các trường học luôn được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.
Dù học sinh nghỉ học nhưng các trường học luôn được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

 

Trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát tốt và giản cách xã hội được nới lỏng, sau ngày 22/4, các trường tiếp tục đẩy mạnh việc vệ sinh trường lớp để sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại vào đầu tháng 5/2020.

Trước đó, học sinh từ lớp 10 – 12 đã có một tuần được cho đi học trở lại an toàn là kinh nghiệm quý báu cho thời gian tiếp theo.

Dựa trên các phương pháp phòng chống dịch Covid-19 đã được đề ra và với kinh nghiệm thực tế, người đứng đầu Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng:

Trước khi cho học sinh đi học trở lại, cơ sở vật chất trường, lớp, bàn ghế, đồ dùng học tập... phải được tiêu độc, khử trùng, vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tiếp theo, học sinh sẽ được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe trước khi đến trường. Các biện pháp phòng chống dịch khác như: đeo khẩu trang, rửa tay... tiếp tục được thực hiện nghiêm túc.

Khẩu trang sẽ được phát miễn phí cho tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi đi học trở lại.
Khẩu trang sẽ được phát miễn phí cho tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế khi đi học trở lại.

 

“Đầu tháng 3/2020, chúng tôi đã phát khẩu trang đầy đủ về cho từng trường để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại, tuy nhiên, theo tình hình thực tế sở đang lên kế hoạch phát khẩu trang cho lớp 12 vì trước đó các em đã dùng. Việc tiêu độc, khử trùng sẽ tiếp tục được thực hiện khi các em đi học trở lại. Chúng tôi cũng đã xác định những khó khăn sẽ gặp phải khi cho học sinh đi học trở lại, tuy nhiên, quan điểm phải đảm bảo an toàn về sức khỏe và tính mạng cho học sinh và giáo -viên vẫn là trên hết”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế  Nguyễn Tân khẳng định.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top