Đến chiều 24/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục dẫn giải 5 đối tượng đến 29 địa điểm mà nhóm này đã thực hiện hành vi trộm cắp nông sản để thực nghiệm điều tra, xác định hiện trường.
Theo kết quả điều tra, vì không có tiền tiêu xài nên từ đầu năm 2018 đến tháng 10/2018 cả 5 đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp. Sau khi bàn bạc, lên kế hoạch trộm cắp nông sản là phải thực hiện những phi vụ lớn nên nhóm này đã chuẩn bị kìm cộng lực và thuê một chiếc xe ô tô 7 chỗ để làm phương tiện vận chuyển. Sau đó, vào đêm khuya chúng tìm đến các kho chứa nông sản của người dân, khi thấy gia đình nào khóa cửa ngoài là cả 5 đối tượng liền dùng kìm cắt khóa đột nhập, che các camera an ninh rồi trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp được, chúng đã dùng xe ô tô vận chuyển đến các đại lý thu mua nông sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Với thủ đoạn đó, 5 đối tượng này đã gây ra 29 vụ trộm cắp nông sản, chủ yếu là hồ tiêu và cà phê của người dân trên địa bàn các huyện Krông Năng, Kông Búk, Cư M’gar và thị xã Buôn Hồ. Tổng giá trị tài sản mà 5 đối tượng trộm cắp ước tính trên 1 tỷ đồng./.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.