Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 7 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 6 tháng 9 năm 2014 | 8:43

Thường Tín: Cần làm rõ sai phạm của Công ty Thành Phát

KTNT - Ngay sau khi Báo Kinh tế nông thôn và các cơ quan báo chí phản ánh công trình không phép “mọc” trên đất Dự án điểm công nghiệp xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, cơ quan chức năng huyện Thường Tín (Hà Nội) đã thành lập đoàn kiểm tra về việc xây nhà cao tầng không phép, hoạt động kinh doanh trái phép này.


Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo huyện Thường Tín cho biết, đã thành lập đoàn kiểm tra về khu đất dự án công nghiệp bị “phù phép” để xây nhà cao tầng kinh doanh quán karaoke. “Thành phố cũng có ý kiến cần làm rõ, sau khi chúng tôi cho đoàn kiểm tra báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường”, vị lãnh đạo huyện cho biết.

Được biết, khu đất này có diện tích khoảng 16.000m2, là đất nông nghiệp của người dân, nằm sát Quốc lộ 1A cũ. Trước đây, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) thu hồi, quy hoạch làm điểm công nghiệp và giao cho Công ty Thành Phát quản lý, sử dụng từ năm 2004 đến nay.

Công trình mà ông Hải, Giám đốc Công ty Thành Phát cho là hơi cao và đang xin phép.

Điều đáng nói, khi khu công nghiệp trọng điểm này chưa thành hiện thực thì dãy nhà 4 tầng đã “độn thổ” lên khỏi mặt đất tồn tại lâu nay với mục đích kinh doanh dịch vụ karaoke, café.

Tại hiện trường, trước mắt chúng tôi là nhiều nhà xưởng được xây dựng để làm nơi sản xuất, cửa hàng trưng bày sản phẩm và kho chứa hàng hoá theo giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng Hà Tây (cũ) cấp năm 2007. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Công ty Thành Phát đã sử dụng một phần diện tích của điểm công nghiệp này để xây dựng nhà cao tầng, sai so với quy hoạch và giấy phép xây dựng!

Trong đó, một dãy nhà 4 tầng được xây dựng khang trang làm quán karaoke, café Cẩm Hương và đưa vào sử dụng từ nhiều năm nay nhưng không hiểu sao các cơ quan chức năng ở huyện Thường Tín vẫn “cho qua”?!

Người dân nơi đây “thấy lạ” vì không có bóng dáng cán bộ cơ quan chức năng nào của huyện can thiệp, xử lý. Mới đây, trên khu đất dự án này, một dãy nhà cao tầng khác lại mọc lên và đang tiếp tục hoàn thiện?!

Nhằm thông tin khách quan, chúng tôi có cuộc làm việc với ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc công ty Thành Phát. Ông Hải cho biết: “Vấn đề xây dựng ở đây chỉ chiếm 1% trong diện tích xây dựng của tớ, chưa có phép thì tớ xin phép, nếu các sở ban ngành có tính xây dựng, phạt hành chính và yêu cầu xin phép, còn đập tớ đập luôn, tớ làm hồ sơ giải thể rồi.

Còn quán karaoke là của thằng em ruột, tớ xây nhà cho thuê có hợp đồng hẳn hoi. Dự án này là điểm công nghiệp lẻ và tớ xây dựng trong đất của công ty, không ảnh hưởng đến công trình công cộng, lợi ích của nhà nước và nhà này là sửa chữa nâng cấp, nói thật là xây hơi cao”.

Sự việc sai trái này sẽ được chính quyền sở tại xử lý như thế nào?

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.

Nhóm PVĐT

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top