Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015 | 11:22

Tiếp bài "Có hay không dấu hiệu lừa đảo ở một công ty ở Hải Dương?": Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Trao đổi với phóng viên về đơn tố giác Công ty Lan Việt có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, ông Cù Ngọc Nam, Phó trưởng Công an TP. Hải Dương cho biết, sẽ vào cuộc xác minh một cách công tâm, làm đến nơi đến chốn, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

>> Hải Dương: Có hay không dấu hiệu lừa đảo ở một công ty?

Trước đó, báo Kinh tế nông thôn đã có bài phản ánh, vào tháng 10/2013, anh Lê Minh Cường, trú ở xã Vũ Di (Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc được biết Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Lan Việt (gọi tắt là Công ty Lan Việt) ở địa chỉ 60, đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, hiện chuyển đến địa chỉ: số 4, đường An Định, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương và treo biển là Công ty TNHH MTV Anh Hào (gọi tắt là Công ty Anh Hào) do ông Nguyễn Văn Hào làm giám đốc có khả năng đưa người đi lao động ở Hàn Quốc. Khi tới đây, anh Cường được ông Hào hứa trong vòng 4 tháng kể từ khi nộp hồ sơ sẽ được sang Hàn Quốc làm việc. Sau khi anh Cường nộp hồ sơ cùng số tiền là 150 triệu đồng, học tiếng xong, ông Hào hứa trong tháng 4/2014, sẽ đưa anh Cường cùng 10 người khác sang Hàn Quốc lao động.

Phần vì sau nhiều lần hứa nhưng không đi được, phần vì gia đình khó khăn nên tháng 7/2014, anh Cường đã làm đơn xin rút hồ sơ cùng số tiền đã nộp trước đó, ông Hào đồng ý trả lại nhưng nhiều lần sau đó vẫn không trả. Ngày 28/8/2014, ông Hào trả cho anh Cường 10 triệu đồng, đồng thời viết giấy hứa đến ngày 20/9/2014 sẽ hoàn trả số tiền còn lại (140 triệu đồng). Nhưng đến nay, công ty vẫn chưa trả.

Cho rằng Công ty Lan Việt có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, anh Cường đã làm đơn gửi tới báo Kinh tế nông thôn cùng các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc làm rõ.

Ngay sau khi báo Kinh tế nông thôn phản ánh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đã vào cuộc mời anh Cường đến làm việc để xác minh làm rõ những nội dung mà anh đã phản ánh trước đó.

Trao đổi với phóng viên, ông Cù Ngọc Nam, Phó trưởng Công an TP.Hải Dương cho biết, Công an thành phố đã tiếp nhận chuyển đơn từ Thanh tra Công an tỉnh vào ngày 23/12/2014. Hiện đã giao cho Đội cảnh sát kinh tế xác minh xử lý.

 

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo, Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương đã mời anh Cường  đến để xác minh những nội dung anh phản ánh.

Giải thích về việc tại sao khi nhận phiếu chuyển đơn từ Thanh tra Công an tỉnh nhưng công an thành phố chưa thông báo cho người có đơn là đã tiếp nhận theo quy định, ông Đỗ Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sảt kinh tế, Công an TP.Hải Dương cho biết, cách đây một tuần, chuyên viên đã mời nguyên đơn đến làm việc (gọi bằng điện thoại - PV) nhưng nguyên đơn nói đang bận chưa xuống được, sẽ bố trí một hôm khác.

Ông Nam cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, làm đến nơi đến chốn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

Ngày 18/12/2014, Thanh tra Công an tỉnh Hải Dương chuyển đơn của anh Cường  về Công an TP. Hải Dương để xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Trước đó, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Hải Dương cho biết, đến thời điểm này, phòng vẫn chưa nhận được thông báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương về việc Công ty Lan Việt và Công ty Anh Hào có chức năng tuyển dụng đưa người đi lao động ở nước ngoài.

Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc tới bạn đọc./.

 

Theo điểm C, khoản 2, Điều 11, Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007, của Thủ tướng Chính phủ thì: phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của người lao động. Đồng thời có hình thức xử phạt bổ sung; biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng với mức độ vi phạm cụ thể.

Hoàng Văn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top