Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2016 | 9:7

Tiếp bài "Sông Cầu (Phú Yên): Lạm dụng quyền hạn, cấp đất trái pháp luật?": Đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc

Từ năm 2000 đến nay, anh em ông Nguyễn Văn Trương và bà Nguyễn Thị Đào (cùng trú quán tại thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX. Sông Cầu) liên tục có đơn khiếu nại đến các cấp chính quyền tỉnh Phú Yên để đòi lại đất vườn dừa của cha mẹ để lại. Không những không giải quyết triệt để sự việc, UBND huyện (nay là TX. Sông Cầu) còn lần lượt cấp đất xây dựng các công trình trên khu đất này.

Đất đang tranh chấp, UBND TX.Sông Cầu lại cấp đất xây dựng trụ sở thôn...

Qua khảo sát đo đạc thực tế của thanh tra huyện (nay là thị xã) Sông Cầu và theo gia đình ông Trương, bà Đào, diện tích đất khu vườn dừa là 2.989m2. Trong quá trình gia đình ông Trương, bà Đào khiếu nại đòi lại diện tích khu đất này (giai đoạn từ 2001-2009), UBND huyện Sông Cầu cũng lần lượt cấp đất xây dựng các công trình: Bưu điện văn hóa xã, trường mẫu giáo thôn Hòa Hiệp, trụ sở thôn Hòa Hiệp và phân trường tiểu học xã Xuân Thịnh (6 phòng) và thậm chí từ một trại nuôi tôm của ông Minh (em ruột của ông Dũng - Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh lúc ấy) một lô nhà trái phép cũng được xây dựng.

Như vậy, có thể khẳng định: UBND huyện Sông Cầu (trước năm 2010) và UBND thị xã Sông Cầu (sau năm 2010) đã vi phạm các điều 173, 174 Bộ luật Hình sự quy định các tội về vi phạm đất đai. Nhưng, với góc độ Tòa hành chính, ông Trương, bà Đào yêu cầu UBND thị xã Sông Cầu làm rõ và có căn cứ pháp lý chứng minh được: Toàn bộ khu đất vườn dừa của gia đình ông Trương, bà Đào thuộc đất do nhà nước quản lý và quản lý từ năm nào? Quyết định nào thu hồi và thu hồi của ai? Hay trong các văn bản của UBND thị xã Sông Cầu thường trả lời rằng: khu đất vườn dừa đã được cha tôi hiến! Vậy, UBND TX.Sông Cầu có giấy tờ gì là cha chúng tôi đã hiến khu đất này cho nhà nước và hiến từ lúc nào?

Ông Trần Được, 83 tuổi, hiện đang định cư liền kề với khu đất vườn dừa gia đình ông Trương, bà Đào, tâm sự: Ngày đó, tôi rất sợ chính quyền áp đặt “hiến đất” thâu tóm luôn khu đất này của tôi vào khu chế biến hải sản nên gia đình tôi từ trong xóm liền ra đây xây dựng nhà ở cho đến nay để khỏi phải bị “hiến đất” áp đặt như ông Lọc!

... Và điểm bưu điện văn hóa xã.

Khu đất vườn dừa của cha mẹ ông Trương, bà Đào mua để lại cho con cháu thừa hưởng sau này. Đây là thành quả xương máu và nước mắt của cha mẹ họ đã được chính quyền (chế độ cũ) xác nhận đàng hoàng, minh bạch. Mong rằng, cán cân công lý ở tòa sơ thẩm TAND TX. Sông Cầu sẽ làm rõ vụ việc, buộc UBND TX. Sông Cầu ra các quyết định thu hồi các quyết định cấp đất xây dựng trái quy định pháp luật đối với các công trình hiện có trên khu đất vườn dừa 2.989m2 của gia đình ông Trương, bà Đào. Đồng thời, chấp nhận đơn khởi kiện đòi lại 2.989m2 đất vườn dừa của ông Trương, bà Đào mà UBND TX.Sông Cầu đã lạm quyền chiếm dụng để cấp đất trái quy định pháp luật hơn 16 năm nay (tính từ năm ông Trương, bà Đào khiếu nại đòi lại đất đã cho công ty hải sản mượn).

Với những công trình hiện có trên khu đất vườn dừa, ông Trương, bà Đào yêu cầu: Trả lại, hoặc có thể thương lượng hoán đổi đất mới có giá trị tương đương hoặc hơn giá trị nơi đất cũ (theo Điều 43 Luật Đất đai năm 2003 về đền bù không thể thấp hơn).

Phi Công

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top