Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2015 | 7:41

Tiếp bài về Trường Trung cấp nghề số 1 TP. Thanh Hóa: Hiệu trưởng lạm quyền

Là một cơ sở đào tạo nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Trường Trung cấp nghề số 1 TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã để xảy ra nhiều sai phạm như: mở lớp giảng dạy trái quy định, mập mờ trong cấp chứng chỉ, làm lại hồ sơ để trục lợi... Mới đây, ông Trịnh Văn Ngãi, Hiệu trưởng nhà trường, còn tự cho mình quyền chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên thuộc diện thành phố quản lý…

>> Đình chỉ công tác 1 tháng Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề số 1 TP.Thanh Hóa

>> Trường Trung cấp nghề số 1 TP. Thanh Hóa: Chưa kết thúc khóa học đã cấp chứng chỉ!

>> Hiệu trưởng vận động giáo viên “chạy” cấp trên để được ký hợp đồng lao động!

>> Trường Trung cấp nghề số 1 TP. Thanh Hóa: Làm hồ sơ khống để chiếm đoạt ngân sách Nhà nước?

Ông Ngãi tự cho mình quyền thay Chủ tịch UBND TP.Thanh Hoa chấm dứt hợp đồng với bà Giang.

Quyết định thay Chủ tịch UBND thành phố

Ngày 17/8/2015, UBND TP.Thanh Hóa có văn bản đồng ý cho phép Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề số 1 ký tiếp hợp đồng có thời hạn 1 năm đối với 6 cán bộ, giáo viên (trong đó có bà Vũ Thị Hương Giang) và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. Hết thời hạn hợp đồng, hiệu trưởng phải có trách nhiệm nhận xét, đánh giá về từng giáo viên, căn cứ vào nhu cầu cụ thể của nhà trường tại thời điểm hiện tại đề nghị với các cấp có thẩm quyền quyết định việc ký hợp đồng tiếp theo.

Hợp đồng ký với các giáo viên chưa được bao lâu thì ngày 29/9/2015, ông Trịnh Văn Ngãi tự cho mình cái quyền quyết định thay ông Đào Trọng Quy, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, chấm dứt hợp đồng lao động với bà Giang.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ TP. Thanh Hóa, cho biết: “Đồng chí Giang được thành phố ủy quyền cho Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề số 1 ký hợp đồng. Nếu đồng chí Giang có sai phạm, đồng chí Ngãi có thể lập biên bản, báo cáo về thành phố. Nếu không đủ điều kiện, Phòng Nội vụ sẽ tham mưu, ra văn bản để Chủ tịch UBND thành phố dừng ký hợp đồng. Ở đây, đồng chí Ngãi lại trực tiếp ra quyết định chấm dứt hợp đồng là không đúng”.

Theo ông Nguyễn Quốc Khải, Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, về nguyên tắc, ai ký hợp đồng thì người đó có quyền hủy hợp đồng với điều kiện người bị chấm dứt hợp đồng phải vi phạm các điều khoản trong hợp đồng. Trong trường hợp này, ông Ngãi muốn chấm dứt hợp đồng với bà Giang phải có sự đồng ý của TP.Thanh Hóa. Việc ông Ngãi tự ý chấm dứt hợp đồng là sai.

Mặc dù không có bằng cấp 3 (chỉ có giấy chứng nhận) nhưng ông Ngãi vẫn được UBND TP. Thanh Hóa bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

Không có bằng THPT vẫn được bổ nhiệm hiệu trưởng?

Ngoài những vấn đề trên, nhiều ý kiến cho rằng, ông Trịnh Văn Ngãi không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp bổ túc trung học nhưng vẫn được UBND TP.Thanh Hóa bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng là sai. Vì giấy chứng nhận chỉ có giá trị trong một thời gian nhất định, hết thời gian theo quy định buộc ông Ngãi phải nộp bằng về thành phố để đối chứng, bổ sung vào hồ sơ.

Về vấn đề này, bà Hương cho biết: “Chúng tôi có kiểm tra cả giấy chứng nhận gốc và bản photo công chứng. Khi có đơn thư phản ánh, chúng tôi yêu cầu ông Ngãi cung cấp bằng tốt nghiệp cấp 3. Đến nay, trong hồ sơ lưu tại Phòng Nội vụ chỉ là giấy chứng nhận. Ông Ngãi nói ông đã đánh mất bằng, tức là không có bằng, chỉ có giấy chứng nhận”.

Còn theo ông Khải, giấy chứng nhận tốt nghiệp của ông Ngãi không đúng, giấy chứng nhận không thể có số bằng mà chỉ có số của cơ quan cấp và chỉ có giá trị trong thời gian chưa cấp bằng. Giấy này vẫn đủ điều kiện để bổ nhiệm nhưng chỉ tạm thời trong một thời gian, theo quy định phải bổ sung bằng thay cho giấy chứng nhận.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao ông Ngãi không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng vẫn được UBND TP.Thanh Hóa bổ nhiệm làm hiệu trưởng? Đây có phải là lý do trong một thời gian ngắn điều hành, quản lý trường, ông Ngãi đã để xảy ra nhiều sai phạm?

Hoàng Văn - Như Quỳnh

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top