Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 7 tháng 11 năm 2014 | 10:19

Tiếp bài “Biến” nhà văn hóa thành quán karaoke: Biết sai nhưng chưa xử lý dứt điểm!

KTNT - Trong buổi làm việc với phóng viên, đại diện UBND xã Thanh Liệt (Thanh Trì - Hà Nội) khẳng định, các hoạt động trông giữ xe và kinh doanh trá hình thông qua hoạt động của CLB hát cho nhau nghe đang diễn ra tại nhà văn hóa của xã là trái với quy định. 

>> Xã Thanh Liệt: “Biến” nhà văn hóa thành quán karaoke!

Như báo Kinh tế nông thôn đã phản ánh, nhà văn hóa là nơi dành cho các hoạt động giao lưu văn nghệ, hội họp, vui chơi giải trí, các hoạt động mang tính quần chúng nhưng ở Thanh Liệt  lạii “biến” thành quán karaoke, thành lập điểm trông giữ xe hoạt động ngày đêm gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh nơi đây.

Không những thế, hằng đêm, người dân còn bị “tra tấn”  bằng tiếng nhạc chát chúa phát ra từ quán karaoke hoạt động trong nhà văn hóa. 
 

Quán karaoke tại nhà văn hóa xã Thanh Liệt hoạt động dưới hình thức câu lạc bộ hát cho nhau nghe
 
Ông Trần Văn H., một người dân sống gần nhà văn hóa, bức xúc cho biết: “Tình trạng này diễn ra cả năm nay rồi, bản thân các hộ dân ở khu vực này  đã nhiều lần phản ánh với cán bộ xã, thế nhưng mấy ông lãnh đạo chẳng có ý kiến gì cả. Mà tôi thấy nhiều lần lãnh đạo xã  qua lại quán này đến nửa đêm mới về”.

Hàng ngày, hoạt động diễn ra từ chập tối đến khoảng 11 giờ đêm, có khi hoạt động tới 12 giờ. Ban ngày, toàn bộ khuôn viên của nhà văn hóa được tận dụng thành điểm trông giữ xe và treo biển câu lạc bộ khiêu vũ, nhưng đến tối lại biến thành quán karaoke.

Liên quan tới vụ việc, phóng viên báo Kinh tế nông thôn có buổi làm việc với đại diện UBND xã Thanh Liệt. Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân, cán bộ văn hóa xã, cho biết: Hiện tại nhà văn hóa của xã đang chịu sự quản lý của UBND huyện và đang chờ chủ trương để đưa ra đấu giá nên xã cũng chỉ được quản lý tạm thời.

"Xã cũng đã nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc này, cũng đã họp và đã tiếp thu ý kiến của người dân. Trước mắt, xã sẽ tạm thời không cho bán bia, rượu... ở câu lạc bộ và hoạt động thì phải dừng trước 22 giờ 30", bà Ngân nói.

Bà Ngân cho biết thêm: Theo quy định hoạt động của nhà văn hóa là không được phép cho thuê nhưng do việc sử dụng quá ít nên UBND xã đã tạo điều kiện cho các cá nhân tu sửa lại, tận dụng khai thác để tránh lãng phí, nhưng về mặt nguyên tắc là không được phép và là hoàn toàn sai quy định.
 

Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân trong buổi làm việc với báo chí
 
Sai phạm đã rõ nhưng cho tới thời điểm hiện tại, lãnh đạo UBND xã Thanh Liệt vẫn chưa có động thái xử lý triệt để tình trạng này, khiến người dân  đặt ra nhiều hoài nghi về việc lãnh đạo xã “bảo kê” cho các hoạt động đang diễn ra tai nhà văn hóa?

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc./.
Hống Huê - Thanh Thắng
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top