Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2016 | 8:29

Tiếp bài “Côn đồ hành hung du khách và nhân viên tại Khu du lịch Nhà Mát”: Thách thức dư luận!

KTNT - Như Báo Kinh tế nông thôn đã thông tin, tình hình an ninh trật tự tại khu du lịch (KDL) Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu từ đầu năm 2016 đến nay diễn biến khá phức tạp, đỉnh điểm là vụ việc ông Trần Văn Thông, Giám đốc điều hành bãi giữ xe tại KDL bị các đối tượng côn đồ hành hung chiều 12/3/2016 khi đang làm việc, gây bức xúc dư luận.

>> Côn đồ hành hung du khách và nhân viên tại Khu du lịch Nhà Mát

Ông Trần Văn Thông trình bày sự việc.

Theo điều tra ban đầu, công an đã xác định được các đối tượng đánh ông Thông là Trương Văn Tiền, Trần Thanh Hiệp, Lý Thanh Bình (đều ngụ phường Nhà Mát) và một đối tượng tên Hậu (chưa rõ lai lịch). Sau khi đã xác minh được danh tính đối tượng có liên quan, Công an phường Nhà Mát đã triệu tập, vận động các đối tượng ra đầu thú, sau đó lập hồ sơ chuyển cho Công an TP.Bạc Liêu thụ lý.

Trao đổi với phóng viên, ông Thông cho biết, hai ngày sau khi vụ việc xảy ra, ông nhận được điện thoại của Công an phường Nhà Mát mời lên làm việc và đề nghị ông liên hệ với ông Hiếu, cán bộ điều tra Công an TP. Bạc Liêu để được giải quyết. Khi đến làm việc, ông Hiếu không điều tra, xác minh việc ông bị các đối tượng côn đồ hành hung như thế nào mà “hạch sách” ông tại sao làm đơn gửi các cơ quan chức năng. Sau đó, ông Hiếu dẫn 3 đối tượng ra gặp mặt xin lỗi và thương lượng bồi thường 15 triệu đồng. Các đối tượng khai nhận không quen biết ông Thông, chỉ vì say quá làm bừa, không có ai sai khiến, xúi giục. Không hài lòng với câu trả lời nên ông Thông không đồng ý và bỏ về. Qua hôm sau, ông Hiếu mời ông lên làm việc, cũng không đề cập đến vụ việc mà tiếp tục dẫn 3 đối tượng ra gặp, đồng thời xin ông “bỏ qua” cho các đối tượng. Ông Thông không đồng ý thì bị ông Hiếu “làm khó”, yêu cầu qua phòng kế bên để thuộc cấp của ông Hiếu tiếp tục lấy lời khai. Sau khi bị “hành”, ông Thông ra về thì gặp 3 đối tượng trên ngang nhiên uống cà phê trước mặt ông, có biểu hiện thách thức…

Qua tìm hiểu, xác minh của phóng viên thì trước đó, tại KDL Nhà Mát, cũng xảy ra nhiều trường hợp tương tự. Tuy nhiên, nạn nhân phần lớn là khách du lịch ngoài tỉnh, không muốn “phiền phức” nên lựa chọn cách tự thỏa thuận để giải quyết nhanh vụ việc.

Bà Trần Thị Ánh H. (tiểu thương kinh doanh nước giải khát trong KDL Nhà Mát) cho biết: “Tình trạng mất an ninh trật tự xảy ra thường xuyên vào các ngày nghỉ lễ, cuối tuần. Các băng nhóm đa phần là người ngoài tỉnh, kết hợp với các đối tượng có tiền án, tiền sự người địa phương giả dạng khách du lịch để móc túi, cướp giật, hành hung khách du lịch. Khi bị phát hiện, chúng phối hợp với nhau dàn cảnh để tẩu thoát, thậm chí hành hung luôn cả nạn nhân, trong số đó có nhiều đối tượng bị công an bắt về, nhưng sau đó được thả ra tiếp tục gây án mới”.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Văn Sị, Trưởng Công an phường Nhà Mát, cho biết: “Tình trạng mất an ninh trật tự diễn ra gần đây trên địa bàn là có thật, tập trung vào các ngày Tết, lễ và cuối tuần. Mặc dù chúng tôi đã tập trung toàn bộ lực lượng từ cảnh sát khu vực, dân phòng thường xuyên thành lập các chốt kiểm tra, tuần tra nhắc nhở du khách cẩn thận đề phòng kẻ gian móc túi, cướp giật tài sản, tuy nhiên, do lượng du khách quá đông nên không tránh được những vụ việc nằm ngoài tầm kiểm soát”.

Theo báo cáo của Công an phường Nhà Mát, từ đầu năm 2016 đến ngày 17/3/2016, tại KDL Nhà Mát xảy ra tổng cộng 12 vụ, chủ yếu là trộm cắp, cướp giật tài sản…; đã bắt và xử phạt hành chính nhiều đối tượng, nhiều vụ đã lập hồ sơ ban đầu chuyển Công an TP. Bạc Liêu xử lý.

“Do địa bàn phường rộng, có nhiều điểm du lịch, tuy nhiên lực lượng công an phường quá mỏng, nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Sắp tới chúng tôi sẽ có công văn đề nghị lãnh đạo tăng cường, bổ sung lực lượng cho đơn vị”, ông Sị chia sẻ thêm.

Làm việc với phóng viên, ông Phạm Quang Chung, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu, cho biết: “Hiện nay, Công an TP. Bạc Liêu đang chờ kết quả giám định chấn thương lần 2 của ông Thông để có hướng xử lý. Nếu đủ điều kiện cấu thành tội phạm thì khởi tố các đối tượng, còn chưa đủ điều kiện thì xử phạt hành chính. Việc điều tra viên có hành vi tiêu cực và gây khó dễ cho ông Thông hay không, chúng tôi sẽ xác minh và cung cấp thông tin sau khi có kết luận; nếu có thật như trình bày của ông Thông, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”.

Trước sự việc trên, dư luận đang rất quan tâm liệu có điều gì khuất tất đằng sau những vụ mất an ninh trật tự diễn ra gần đây tại KDL Nhà Mát? Không phải việc đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự của chủ đầu tư cũng như chính quyền địa phương nơi đây yếu kém mà nhiều khả năng “có ai đó chống lưng” nên các đối tượng xấu mới lộng hành như vậy?

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc.

Thái Đào - Hoàng Thơ

 
Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top