Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2014 | 8:50

Tiếp bài “Công trình vi phạm mọc tràn lan trên đất nông nghiệp”: Phường Mai Dịch bất lực trước sai phạm!

KTNT - Mặc dù biết rõ vi phạm đang tồn tại và gia tăng nhưng UBND phường Mai Dịch không thể đưa ra biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Ông Phạm Vũ Hòa, Chủ tịch UBND phường, thừa nhận với phóng viên trong sự “bất lực” khi cho rằng: “Ở dọc đường Lê Đức Thọ, họ đã làm gần hết rồi, chỉ còn trường hợp này làm sau cùng nên đành để tiếp tục xây dựng”.
Như báo Kinh tế nông thôn đã đăng tải, tình trạng các công trình vi phạm ngang nhiên mọc tràn lan trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn phường Mai Dịch (Cầu Giấy - Hà Nội), đặc biệt tại số 2 Lê Đức Thọ xảy ra thời gian qua khiến dư luận khá bức xúc.
 
Hàng loạt các công trình nhà dựng cột kèo mái ngói, nhà mái, lá cọ và một số công trình kiên cố xây bằng gạch nung đã, đang được dựng lên và không có dấu hiệu của việc ngừng thi công nhưng không hề có sự can thiệp quyết liệt của chính quyền địa phương.
 

Công trình vi phạm tại số 2 Lê Đức Thọ đang thách thức dư luận
 
Trao đổi với phóng viên, cán bộ Thanh tra xây dựng phường Mai Dịch, cho biết: Công trình vi phạm số 2 Lê Đức Thọ là của hai hộ dân là bà Chinh và bà Thanh. Đầu tháng 8, phường đã có lập biên bản vi phạm, yêu cầu dừng thi công, cắt điện, nước. 
 
Ngày 21/8/2014, phường Mai Dịch có quyết định cưỡng chế dỡ bỏ. Sau khi có quyết định cưỡng chế dỡ bỏ, chủ đầu tư đã tự giác dỡ bỏ 32 cột bê-tông. Sau đó lại thay thế các cột bê-tông đó bằng cột sắt và tiếp tục vi phạm. 
 
Tổ Thanh tra xây dựng đã có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND phường Mai Dịch, Đội TTXD quận Cầu Giấy đối với công trình trái phạm này, cũng như xây dựng kế hoạch dỡ bỏ công trình vi phạm. Hiện tại đang chờ lệnh của Chủ tịch UBND Phường để tiến hành phá dỡ  – vị cán bộ TTXD này cho biết thêm.
 
Ông Phan Văn Lợi, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Cầu Giấy cho biết: Trách nhiệm của TTXD là phát hiện vi phạm, lập biên bản cũng như phối hợp với chính quyền địa phương xử lí vi phạm. Chúng tôi đã không dưới 3 lần gửi công văn đôn đốc tới UBND phường Mai Dịch nhằm mục đích xử lí dứt điểm vi phạm nhưng đến nay UBND phường này vẫn chưa có động thái cương quyết, dẹp bỏ những công trình này.
 
Còn ông Phạm Vũ Hòa, Chủ tịch UBND phường Mai Dịch thì trả lời phóng viên kiểu “đá bóng trách nhiệm” cho rằng: sai phạm đã kéo dài từ đời Chủ tịch trước. Đây là đất canh tác, cả dẻo đường Lê Đức Thọ đều là lều lán, quán xá, ở đây họ đã xây dựng gần hết rồi, chỉ có trường hợp này làm sau và có khác so với các quán đã mọc.
 

Không bị dừng lại mà vi phạm TTXD tại đây tiếp tục ra tăng
 
Khi PV đề nghị UBND phường cung cấp hồ sơ vi phạm cũng như tiến trình xử lí vi phạm TTXD tại số 2 Lê Đức Thọ, ông Hòa cho biết: “Việc cung cấp hồ sơ,  phóng viên nên làm việc với anh Lợi, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Cầu Giấy, vì đó là quân của anh ấy lập hồ sơ, nếu cần anh sẽ gọi anh Lợi đến đây làm việc”
 
Thực hiện Chỉ thị số: 01/CT-UBND của Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo ký ngày 02/01/2014 về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” với mục tiêu tăng cường kỷ cương trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong ý thức, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và của từng người dân Thủ đô, Hà Nội đã có nhiều tuyến phố trở nên thông thoáng, công tác đảm bảo trật tự được thực hiện tốt, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường được cải thiện đáng kể như Hàng Bông, Hàng Bài, Tràng Thi... Nhưng tại tuyến phố Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, vẫn ngang nhiên tồn tại những vi phạm trật tự đô thị mà cho tới thời điểm hiện tại tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. 
 
UBND quận Cầu Giấy sẽ làm gì với những vi phạm đang tràn lan trên đường Lê Đức Thọ, trách nhiệm của cán bộ cơ sở khi để xảy ra sai phạm hàng loạt sẽ bị xử lí như thế nào.
 
Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin./.
 
Thành Vinh - Khởi Chiến
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top