Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2016 | 5:30

Tiếp bài “Công ty CP Thanh Bình Hà Nội bị tố nhiều sai phạm”: Quận Cầu Giấy đùn đẩy trách nhiệm!

Để làm rõ những nội dung cư dân tòa nhà N08B phản ánh, phóng viên đã đặt lịch làm việc với UBND quận Cầu Giấy và "bị đẩy" liên hệ với phường Dịch Vọng.  Tuy nhiên, lãnh đạo phường này lại cho biết, chưa nhận được nội dung yêu cầu của quận.

>> Công ty CP Thanh Bình bị tố nhiều sai phạm

 

Cư dân tố Công ty Thanh Bình biến 2/3 diện tích tầng 1 từ chỗ để xe và sinh hoạt cộng đồng thành khu cho thuê kinh doanh.

Báo Kinh tế nông thôn đã có bài “Công ty CP Thanh Bình bị tố nhiều sai phạm”, phản ánh việc Công ty CP Thanh Bình - Hà Nội (Công ty Thanh Bình) - chủ đầu tư dự án tòa nhà N08B, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng (Cầu Giấy - Hà Nội) tự ý thay đổi công năng tầng 1 của tòa nhà thành siêu thị, nhà hàng, xây thêm tầng 10 làm văn phòng.

Để làm rõ những nội dung cư dân tòa nhà N08B phản ánh, ngày 9/8, phóng viên đã đặt lịch làm việc với UBND quận Cầu Giấy. Tuy nhiên, sau 13 ngày không thấy phản hồi, liên hệ lại thì được biết, trực tiếp Chủ tịch UBND quận đã chuyển nội dung xuống phường Dịch Vọng từ ngày 9/8, đề nghị phóng viên làm việc với ông Lương Mậu Hùng, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng. Tuy nhiên, liên hệ với ông Hùng, ông này cho biết, vẫn chưa nhận được nội dung yêu cầu của quận.

Trước thông tin Công ty Thanh Bình tự ý thay đổi công năng tầng 1, xây thêm tầng 10, ông Hùng cho biết, tầng 1 chưa rõ ràng lắm vì trong thiết kế không ghi gì cả; còn tầng 10 không có, chỉ có tầng áp mái thôi, không hẳn là tầng 10.

Như số báo trước đã thông tin, theo hợp đồng mua bán căn hộ được ký kết đầu năm 2009 thì tòa nhà N08B sẽ được hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2010. Đến giữa năm 2012, Công ty Thanh Bình yêu cầu cư dân ký biên bản thanh lý hợp đồng để làm thủ tục xin cấp “sổ đỏ”.

Tuy nhiên, nội dung biên bản thanh lý không đúng với các điều khoản hợp đồng mua bán đã được ký kết trước đó. Cụ thể, Công ty Thanh Bình yêu cầu các hộ dân phải đóng thêm 2% phí bảo trì và đưa nội dung này vào biên bản thanh lý hợp đồng (theo quy định thì 2% phí bảo trì nằm trong số tiền bán căn hộ - Khoản 5, Điều 51 Nghị định 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ).

Ngoài ra, theo thiết kế dự án được phê duyệt và thể hiện trên bản hồ sơ hoàn công thì Công ty Thanh Bình đã tự ý điều chỉnh chức năng tầng 1 từ chỗ để xe và sinh hoạt cộng đồng thành khu kinh doanh cho thuê làm siêu thị và nhà hàng. Việc làm này khiến cho cư dân không có chỗ sinh hoạt cộng đồng, khu vực dành để xe máy quá chật chội, ảnh hưởng lớn đến các hộ dân sống phía trên, lối thoát hiểm của dân cư bị chiếm dụng để làm chỗ để đồ và sơ chế thức ăn gây ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn phòng chống cháy nổ.

Nghiêm trọng hơn, theo các cư dân, trong hợp đồng mua bán căn hộ và theo hồ sơ hoàn công, thì tòa nhà N08B chỉ có 9 tầng, nhưng Công ty Thanh Bình tự ý cơi nới, xây thành 10 tầng, tầng xây dựng thêm làm văn phòng cho thuê là trái với thiết kế ban đầu.

Công ty Thanh Bình tự ý xây nhà để xe ngay bên ngoài tòa nhà làm mất mỹ quan đô thị, không đúng với thiết kế.

Việc chủ đầu tư xây thêm tầng 10 làm ảnh hưởng lớn đến kết cấu toà nhà cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cư dân khi thang máy thường xuyên bị quá tải, hệ thống thông gió của toà nhà bị bít toàn bộ, bao gồm hệ thống hút thông gió nhà tắm, hệ thống hút khói và hệ thống hút ống xả rác, làm cho các căn hộ bị ảnh hưởng nặng về môi trường.

Còn theo đại diện chủ đầu tư thì giá bán chỉ hơn 13 triệu đồng/m2 nên để không tăng giá thành, Công ty Thanh Bình buộc phải giữ lại một phần diện tích của tầng 1 để cho thuê và một phần diện tích của tầng áp mái cho các đơn vị thành viên của công ty hoạt động, phần còn lại là phòng sinh hoạt cộng đồng của cư dân, nếu bà con đồng ý trả cho công ty phần chi phí đầu tư xây dựng, công ty sẵn sàng bàn giao lại cho bà con.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư Thanh Bình, khi làm việc với Ban quản trị tòa nhà, công ty thống nhất dành 45% lợi nhuận cho thuê hỗ trợ phục vụ hoạt động của tòa nhà và xem đây là hành động thiện chí?!

Trước bức xúc của cư dân tòa nhà N08B, đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm vào cuộc kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời làm rõ trách nhiệm của UBND quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng trong việc để xảy ra sai phạm tại Công ty Thanh Bình.

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin với bạn đọc về vụ việc.

Hoàng Văn

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top