Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 8 năm 2014 | 1:13

Tiếp bài “Hà Nội: Chính quyền “bảo kê” cho công trình sai phép?”: Cậy người nhà quan chức để làm bừa?

KTNT - Liên quan đến công trình số 07, ngách 28, ngõ 80 đường Chùa Láng, phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) xây dựng sai phép nhưng không bị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lí dứt điểm, dư luận đặt nhiều dấu hỏi, phải chăng bởi các “thế lực” phía sau đang tạo điều kiện “dung túng” cho sai phạm tồn tại?


Báo Kinh tế nông thôn có bài phản ánh về công trình sai phạm sai phép trên và mập mờ chuyện “bảo kê” của chính quyền vì có “bàn tay” của “quan cấp sở” nhúng vào.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi có buổi làm việc với chính quyền sở tại. Ông Nguyễn Đăng Tám, Chủ tịch UBND phường Láng Thượng, cho biết: “Nhà này hoàn thiện, sử dụng được khoảng hai năm nay, công trình này không phải xây mới, chỉ cải tạo. Theo anh em báo cáo, trước đây 6 tầng 1 tum giờ lên 7 tầng".
Công trình sai phép của "người nhà" quan chức.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt vấn đề có hay không việc “bảo kê” của chính quyền phường vì đây là công trình có quan hệ với cán bộ cấp sở thì ông Tám cho rằng: Khu dân cư thì không ai làm đúng cả. Cán bộ một sở có xuống đặt vấn đề với phường, khu dân cư nếu như trong quá trình xây dựng có gì các anh giúp. "Còn hồ sơ, giấy phép thì nhà báo xuống làm việc với thanh tra, bộ phận giúp việc, tôi chỉ quản lý thôi”, ông Tám nói.

Song, ông Nguyễn Xuân Hải, thanh tra xây dựng phường, lại cho biết: “Ngày 1/4/2013 tôi mới về công tác tại phường Láng Thượng, trước đây xây dựng như thế nào thì tôi không nắm được”. 

Khi phóng viên đặt câu hỏi biện pháp xử lý công trình sai phạm như thế nào?, vị thanh tra này chỉ ngồi im lặng rồi trả lời một cách thiếu trách nhiệm: “Nói thế là rất khó, đồng chí hỏi thế thì...?”.

Khi đề nghị được tiếp cận hồ sơ vụ việc thì ông Hải cố tình né tránh, không hợp tác, trong khi ông Tám trực tiếp đưa chúng tôi gặp ông Hải nhưng ông này vẫn nói: “Để mình báo cáo đồng chí chủ tịch thống nhất phát ngôn, cung cấp hồ sơ hay không thì tôi phải báo cáo với sếp”.

Phải chăng cứ là công trình của người nhà quan chức thì chính quyền “phải né” trong việc xử phạt và cung cấp thông tin cho báo chí?

Ai đã bảo kê, bao che cho việc coi thường pháp luật của chủ công trình trên? 

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc./.

Nhất Nam

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top