Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 29 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 8 năm 2014 | 12:13

Tiếp bài “Kinh hoàng sữa Physiolac vón cục gây mẩn ngứa cho trẻ”: Nhà phân phối không hợp tác với báo chí!

KTNT – Mặc dù đã nhiều lần liên hệ, đặt lịch làm việc hơn 2 tuần qua về thông tin sữa Physiolac do Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam độc quyền phân phối bị vón cục, gây mẩn ngứa cho trẻ sơ sinh nhưng doanh nghiệp vẫn “lặn mất tăm”...
 
 
Cụ thể, ngày 21/7/2014, phóng viên liên hệ đặt lịch làm việc với ông Đoàn Ngọc Lân, Phó TGĐ Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam, thì được biết: Bây giờ, vấn đề đó bộ phận truyền thông sẽ làm việc  và cho số điện 090320878…, liên hệ chị Tú Anh bộ phận truyền thông. Ngay bà Thanh Hương, Phó TGĐ phụ trách truyền thông cũng giới thiệu đến gặp chị Tú Anh.
 
Tuy nhiên, sau khi chúng tôi gọi điện, giới thiệu là phóng viên thì chị này hẹn sẽ gọi lại và “lặn mất tăm” đến giờ. 
 
Nhằm rộng đường dư luận và có ý kiến của đại diện Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam, ngày 24/7/2014, phóng viên tìm đến đại bản doanh doanh nghiệp này. Được chị Nguyễn Thùy Dương, bộ phận lễ tân, sau một hồi cầm giấy giới thiệu của Tòa soạn vào “hội ý xếp”, cho biết: “Anh cho em xin tên, địa chỉ rồi em sẽ liên lạc với anh” và cũng lặn đến bây giờ. Trong khi người tiêu dùng đang hoang mang và nóng lòng muốn biết thông tin sản phẩm sữa bị vón cục, gây mẩn ngứa cho trẻ sơ sinh như thế nào.
 
Mẫu sữa vón cục chị Nguyễn Phương Thùy gửi đến Báo Kinh tế nông thôn.
 
Theo thông tin phản ánh về vụ việc của chị Hoàng Thu Hiền (P503 E2, tập thể Hồ Việt Xô, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội), sáng 14/7, khi pha sữa Physiolac cho con gái gần 1 tuổi uống, uống khoảng một nửa lượng đã pha thì cháu bé có biểu hiện không hút được sữa do sữa có hiện tượng bị vón cục. Sau đó gần 30 phút, người bé gái xuất hiện tình trạng nổi mẩn cùng các dấu hiệu khác kèm theo như đi ngoài, sốt nhẹ, nôn nhiều…
 
Ở một số tờ báo đã đưa tin, trước nghi án về chất lượng sữa Physiolac thời gian qua, đại diện truyền thông của Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam, nhà phân phối độc quyền sản phẩm sữa Physiolac tại Việt Nam, đã không cung cấp văn bản, giấy tờ liên quan tới chất lượng sữa; không xác định mẫu sữa bị phản ánh gây dị ứng, bị vón cục đã đem đi kiểm nghiệm hay chưa và cũng chưa xác định được đến khi nào có kết quả kiểm nghiệm mẫu sữa bị nghi là kém chất lượng...
 
Đến lúc này, người tiêu dùng lo lắng: Liệu chất chống nôn trớ trong những loại sữa được quảng cáo là chất gì?
 
Theo quảng cáo của hãng sữa Physiolac: “So với các sản phẩm bình thường, sữa dành cho trẻ nôn trớ được bổ sung một lượng chất GOS và FOS là Oligo – Saccharides tương đương với hàm lượng chỉ có tự nhiên trong sữa mẹ, có tác dụng giúp cho sự phát triển và tăng trưởng của vi khuẩn đường ruột có ích”.
 
Trao đổi với báo chí, PGS. TS. Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ thực phẩm (Đại học Bách Khoa), cho biết: “Tôi có nghe đến quảng cáo nhiều về việc sữa chống nôn trớ cho những em bé có cơ địa nôn trớ nhưng không biết chất nôn trớ này là chất gì. Nó thực sự có tác dụng chống nôn trớ hay chỉ là chiêu quảng cáo đánh vào tâm lý của người tiêu dùng?!”.
 
Ông Trần Đáng, nguyên Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế), Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cho biết, về cơ bản các chất chống nôn trớ trong sữa dành cho trẻ nhỏ không gây dị ứng cho trẻ dùng. Chất chống nôn không gây vón cục hay biến đổi thành phần của sữa.
 
Theo các chuyên gia y tế, các chất chống nôn, chống trớ trong sữa được các thương hiệu sữa quảng cáo đã được kiểm nghiệm an toàn, không gây dị ứng cho trẻ.
 
Vậy, những trường hợp bị tố gây dị ứng với trẻ nhỏ thì chất gây dị ứng là chất gì? Đến nay, chưa cơ quan nào lên tiếng về vụ việc này.
 
Trước đó, Báo Kinh tế nông thôn (ngày 22/7/2014) có bài phản ánh thông tin bạn đọc Nguyễn Phương Thùy, số điện thoại: 0972.89.…. (trú tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh), về việc sữa Physiolac gia đình mua về cho con dùng bị vón cục và gây mẩn ngứa khi bị sữa rơi vào người.
 
Liệu người tiêu dùng có câu trả lời thích đáng và cách hành xử của Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam như thế nào? 
 
Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.
 
Nhất Nam
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa sang đất ở sai quy định, nhiều cán bộ bị đề nghị truy tố

    Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa sang đất ở sai quy định, nhiều cán bộ bị đề nghị truy tố

    Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên ban hành kết luật điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố 22 nguyên cán bộ, công chức ở thị xã Đông Hòa, trong đó có Võ Ngọc Hòa, nguyên Chủ tịch UBND TX Đông Hòa; Lê Tấn Thảo, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã vì vi phạm về quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

  • Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Xử lý vấn nạn bơm tạp chất vào tôm: Cần giải pháp căn cơ

    Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất. Qua đó, đã phát hiện 2 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu với số lượng hơn 33kg và 1 trường hợp vận chuyển tôm có chứa tạp chất với số lượng trên 50kg. Tuy nhiên, những gì được phát hiện và xử lý chỉ là phần nổi của “tảng băng”!

  • Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bột xương động vật từ nơi có dịch bò điên qua Campuchia vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nóng

    Bộ NN-PTNT đã đề nghị Chủ tịch UBND 6 tỉnh: Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Phước, An Giang tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn, chấm dứt việc vận chuyển trái phép sản phẩm động vật được cho có nguồn gốc từ châu Âu (nơi có dịch bò điên) qua biên giới với Campuchia.

Top