Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 8 tháng 9 năm 2014 | 1:46

Tiếp bài “Làm trái Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội”: UBND phường Nghĩa Tân bất lực trong xử lí vi phạm trật tự đô thị?

KTNT - Mặc dù ông Lê Minh Hải, Phó chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân, khẳng định, phường đã thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhưng thực tế, sau khi liên quân của phường vừa tuần tra kiểm soát thì tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến phố lại tái diễn, thậm chí không hề giảm mà còn phức tạp hơn...


Như Báo Kinh tế nông thôn đã phản ánh, tại các tuyến phố trên địa bàn phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy - Hà Nội), xảy ra tình trạng các nhà hàng, quán ăn lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán trái phép. Cụ thể là làm chỗ để xe cho quán ăn, hoặc trực tiếp làm nơi buôn bán kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân xung quan cũng như mất trật tự đô thị.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực phố Tô Hiệu (phường Nghĩa Tân), có khá nhiều quán ăn, phần lớn diện tích vỉa hè bị chiếm dụng một cách ngang nhiên để buôn bán. Chủ các cửa hàng đặt bàn ghế ra giữa vỉa hè để kinh doanh, phần còn trống được trưng dụng luôn để làm chỗ để xe. Thậm chí khi đông khách, ngay cả đến mặt đường cũng bị "biến" thành chỗ để xe, làm cho người đi bộ không có lối đi gây ách tắc giao thông, mất trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh nơi đây, gây bức xúc trong dân cư quanh khu vực và người tham gia giao thông.

Vi phạm TTXD tràn lan tại phường Nghĩa Tân

Trước thực trạng trên, phóng viên có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường Nghĩa Tân. Về tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường, ông Lê Minh Hải, Phó chủ tịch UBND phường, cho biết: “Về chức trách và chức năng nhiệm vụ của phường là đã có kế hoạch để triển khai Chỉ thị 01 của thành phố cũng như kế hoạch 32 của UBND quận về thực hiện năm trật tự văn minh đô thị. 

Đối với khu vực chợ Nghĩa Tân: Công an phường có kế hoạch triển khai lực lượng bảo vệ dân phố tham gia vào việc này, công an có 5 đồng chí thường trực về trật tự đô thị, được phân trực đêm, trực gỗ xưa chuyên đề Công an thành phố giao, đây là vấn đề không thể bỏ được. Lực lượng bảo vệ chuyên trách thường xuyên đứng trực ở những vị trí nóng để đảm bảo trật tự đô thị, đảm bảo trong các giờ cao điểm nhưng giờ nghỉ trưa anh em vẫn phải nghỉ. Có những lần đi kiểm tra đã gọi cho anh em nhưng anh em nói cần có giờ nghỉ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại tuyến phố Tô Hiệu, vỉa hè bị các hộ dân lấn chiếm, “xâm hại” để làm nơi kinh doanh buôn bán một cách nghiêm trọng, làm xấu bộ mặt Thủ đô, đẩy những người tham gia giao thông trên tuyến phố này vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng của quận Cầu Giấy vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn. 

Cơ quan chức năng phường Nghĩa Tân bất lực trong việc xử lí?

Đến thời điểm hiện tại, tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên tuyến phố Tô Hiệu vẫn chưa được dẹp bỏ và đang có dấu hiệu bị “xâm hại” nghiêm trọng hơn.

Tại buổi làm việc, ông Lê Minh Hải cũng trao đổi thêm là việc đảm bảo an ninh, trật tự đô thị cũng đã được giao cho phía Công an phường Nghĩa Tân phụ trách, thế nhưng khi phóng viên liên hệ làm việc với phía Công an phường thì liên tục nhận được những lời từ chối khéo của lãnh đạo Công an phường Nghĩa Tân.

Thực hiện Chỉ thị số: 01/CT-UBND của Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo ký ngày 02/01/2014 về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” với mục tiêu tăng cường kỷ cương trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong ý thức, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và của từng người dân Thủ đô, Hà Nội đã có nhiều tuyến phố trở nên thông thoáng, công tác đảm bảo trật tự được thực hiện tốt, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường được cải thiện đáng kể như Hàng Bông, Hàng Bài, Tràng Thi... Nhưng tại phường Nghĩa Tân, vẫn ngang nhiên tồn tại những vi phạm trật tự đô thị mà cho tới thời điểm hiện tại tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. 

Thiết nghĩ, đây là vấn đề nóng cần sớm được xử lý. Đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền sở tại cần phải quán triệt, nêu cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức quản lý đô thị trong thực thi công vụ để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, giải tỏa những bức xúc của người dân và cũng là để thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”./.

Tiến Đạt – Thanh Thắng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top