Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2016 | 8:52

Tiếp bài “Nghệ An: Lập dự án sinh thái để... xúc đất bán": Con voi “chui lọt lỗ kim”?

Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Nghệ An có “vải thưa che mắt thánh” hay việc quản lý đất đai, tài nguyên của địa phương đang thực sự có vấn đề?

Báo Kinh tế nông thôn đã có loạt phản ánh việc dự án Khu du lịch sinh thái tại hai xã Nghi Hưng và Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), thuộc quy hoạch khu kinh tế Đông Nam của Công ty CP Du lịch sinh thái Nghệ An được lập cách đây gần 10 năm nhưng gần như chưa triển khai hạng mục gì, chỉ xúc đất bán. Từ khi có dự án, đường sá bị băm nát, bụi mù mịt, tài nguyên bị khai thác một cách vô tội vạ.

Hàng loạt xe tải vào khu dự án chở đất mang đi nơi khác.

Nhiều cuộc điện thoại bất thường

Ngay sau khi loạt bài viết về dự án khu du lịch sinh thái tại Nghi Yên và Nghi Hưng được đăng tải trên các số báo của Kinh tế nông thôn, phóng viên Văn phòng đại diện của báo tại Nghệ An đã nhận được nhiều cuộc gọi bất thường. Nhiều nhà báo của một số báo Trung ương đóng trên địa bàn Nghệ An và báo địa phương cũng có nhiều câu hỏi, trong đó có câu hỏi chung nhất là: “Sao vẫn thấy xe chở đất chạy từ mỏ Truông Riềng ra?”. Nhiều người tự xưng là giám đốc của doanh nghiệp này, doanh nghiệp nọ đang làm tại khu du lịch sinh thái gọi điều đình, xin dừng bài viết... Nhiều cuộc gọi từ người dân hỏi sao không thấy báo đăng tiếp, xe vẫn ngang nhiên vào xúc đất ra khỏi dự án.

 Dư luận nóng lên bởi bài viết đã đi được hai kỳ báo nhưng vẫn thấy xe lũ lượt đi từ trong phía Truông Riềng, chở từng xe đất đầy ắp ngọn, bụi bay mù mịt. Càng nóng hơn khi biết rằng UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn giao cho Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và huyện Nghi Lộc phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, tham mưu và trả lời cho UBND tỉnh Nghệ An về vấn đề báo nêu.

Mới đây, cuộc gọi từ một doanh nghiệp than thở: “Chúng tôi đang triển khai làm đường trong khu kinh tế, đang triển khai dự án nên cần một lượng đất lớn để san lấp mặt bằng mà không có”. Một doanh nghiệp khác đang làm dự án trong Khu kinh tế Đông Nam cũng cho biết: “Công ty chúng tôi mua đất của họ chở đến tận công trình và lu lèn với giá 100.000 đồng/m3”.

Báo cáo của Khu kinh tế Đông Nam gửi UBND tỉnh Nghệ An.

Vi phạm các quy định hiện hành

Ngày 5/4/2016, phóng viên có buổi làm việc với ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tại buổi làm việc, ông Hoa có vẻ bức xúc với người đã tham mưu cho mình ký các văn bản liên quan đến việc đưa đất ra khỏi dự án. Ông Hoa cũng nói với thư ký rằng: “Xem ai là người đã tham mưu cho tôi ký, sắp tới họp ủy ban sẽ kỷ luật...”.

Ngay trong ngày 5/4, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 2049/UBND-ĐT về việc kiểm tra xác minh sự việc báo nêu do ông Lê Đức Cường, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh ký. Công văn nêu rõ: Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra cụ thể, xác minh làm rõ sự việc Báo Kinh tế nông thôn phản ánh; báo cáo kết quả kiểm tra và tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý trước ngày 15/04/2016 và trả lời Báo Kinh tế nông thôn.

Ngày 15/4/2016, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam có Công văn số 353/KKT - QHXD do ông Phan Xuân Hóa, Phó trưởng ban ký. Ở mục 3 của văn bản này nêu rõ: “Qua kiểm tra hiện trường, hiện chủ đầu tư đang cho triển khai thi công hồ sinh thái và đường vào trung tâm khu du lịch, khối lượng đất dư thừa khi thi công hai hạng mục này đang được Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An tiếp nhận, phục vụ san lấp mặt bằng cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam theo chủ trương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại công văn số 4422/UBND-ĐT ngày 01/7/2015.

Tuy nhiên, tại hiện trường, việc triển khai thi công xây dựng dự án (đang trong quá trình san gạt, tạo mặt bằng) được thực hiện không đúng với quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt, chủ đầu tư cho đào, san gạt tại khu vực được quy hoạch để trồng cây lim (phải giữ nguyên hiện trạng không được san gạt), lượng đất dôi dư khi thi công hạng mục không đúng quy hoạch này đang được Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng tổng hợp  miền Trung tiếp nhận để san lấp mặt bằng dự án Nhà máy lắp ráp và sửa chữa máy nông nghiệp Việt Hàn tại khu B - Khu công nghiệp Nam Cấm.

Ở mục 4 của văn bản này cũng nêu rõ: Việc thi công, đào san gạt mặt bằng không đúng quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt, cũng như việc để cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng tổng hợp miền Trung tiếp nhận khối lượng đất dư thừa không phải của hai mục đường giao thông đi quanh hồ và khu điều hành theo chủ trương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 9162/UBND-TN ngày 15/12/2015 như nêu trên là vi phạm các quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng và bảo vệ khoáng sản. Vì vậy, ban kiến nghị UBND tỉnh cần có biện pháp cần thiết để xử phạt theo quy định.

Chuyện “Con voi chui lọt lỗ kim” đã khó tin, còn đây cả dự án du lịch sinh thái 10 năm chỉ làm đúng một hạng mục là san gạt mặt bằng để bán đất dôi dư ra ngoài thì không thể chấp nhận được. Rõ ràng, quy định một đằng nhưng doanh nghiệp đang cố tình làm một nẻo. Liệu Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Nghệ An có “vải thưa che mắt thánh” hay việc quản lý đất đai, tài nguyên của địa phương đang thực sự có vấn đề?

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đình Lam - Sỹ Thăng - Anh Tuấn

 
Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top