Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 16 tháng 11 năm 2014 | 12:46

Tiếp bài “Phó chủ tịch xã bị tố bắt người trái pháp luật”: Sẽ xử lý nghiêm vi phạm!

KTNT - Liên quan đến việc vi phạm pháp luật trong khai thác cát sỏi của Công ty TNHH Hiệp Phú gây ảnh hưởng tới hoa màu của bà con trong thôn Cầu Cháy cũng như việc ông Trần Hoài Cảnh, Phó chủ tịch xã Đội Bình, bắt giữ người trái pháp luật, lãnh đạo huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) cho biết sẽ xử lí nghiêm vụ việc, đồng thời lập đoàn kiểm tra hoạt động khai thác cát sỏi của doanh nghiệp này.

>> Yên Sơn (Tuyên Quang): Phó chủ tịch xã bị tố bắt người trái luật?

 
Như báo Kinh tế nông thôn đã phản ánh, vào khoảng 12h30 ngày 4/11, khi biết tin tàu cuốc của Công ty TNHH Hiệp Phú khai thác cát gần khu vực đất của người dân trồng hoa màu, nhiều người dân đã kéo ra hiện trường phản đối, trong đó có anh Trần Văn Báu, trú tại thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương – Tuyên Quang).
 
Tuy nhiên, không hiểu lí do gì, khi đang ngồi tại Bờ Soi thì anh Báu bị ông Trần Hoài Cảnh, Phó chủ tịch UBND xã Đội Bình và anh Hoàng Văn Quỳnh, Hoàng Văn Tiến là Trưởng, Phó công an xã lao vào bẻ tay, rồi áp tải về trụ sở xã như tội phạm mà không hề có lệnh bắt.
 

Người dân thôn Chiến Thắng kéo ra hiện trường phản đối Cty Hiệp Phú hút cát
 
Theo anh Báu, tại trụ sở UBND xã, theo yêu cầu, anh đã viết bản tường trình đúng như sự việc xảy ra. Tuy nhiên, đến khoảng 16h30 chiều cùng ngày, thì bất ngờ Công an huyện Yên Sơn lại đưa anh về trụ sở Công an huyện và đến khoảng 18h ngày 05/11/2014, sau khi yêu cầu anh viết bản tường trình lần 2 thì mới được thả...
 
Liên quan đến vụ việc, phóng viên báo Kinh tế nông thôn có buổi làm việc với ông Đàm Văn Hợi, Chủ tịch UBND xã Đội Bình. Tại buổi làm việc, ông Hợi thừa nhận: “Việc ông Cảnh, Phó chủ tịch UBND xã bắt người hôm 04/11 là sai. Trưa hôm đấy, UBND xã có cuộc liên hoan với  Đoàn Tài chính huyện Yên Sơn. Đang uống rượu thì ông Cảnh xin phép đi ra ngoài và có nói “ra để lôi thằng này (anh Báu – PV) về” (!?)
 

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng
 
Cũng theo ông Hợi, sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã nhận được đơn kiến nghị của anh Báu và đã họp Ban Thường vụ và Ban công an để làm rõ việc “bắt quá tay” của ông Cảnh.
 
Đại diện lãnh đạo huyện Yên Sơn, ông Kim Ngọc Điệp, Chánh văn phòng UBND huyện, cho biết: Về vụ việc này, chúng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo của UBND xã Đội Bình, và tới thời điểm hiện tại huyện cũng chưa hề nhận được bất kỳ đơn thư tố cáo, kiến nghị của người dân. Tiếp thu thông tin báo nêu, UBND huyện sẽ yêu cầu xã Đội Bình báo cáo sự việc, đồng thời chúng tôi sẽ báo cáo lên Sở TN&MT, UBND tỉnh Tuyên Quang để thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát sỏi của Công ty Hiệp Phú. Tùy vào mức độ vi phạm, có thể sẽ đề nghị thu hồi giấy phép khai thác cát sỏi.
 

Ông Đàm Văn Hợi, Chủ tịch UBND xã Đội Bình thừa nhận ông Cảnh có uống rượu vào nên bắt quá tay.
 
Về việc của ông Cảnh, “Nếu ông Cảnh làm sai thì rõ ràng ông Cảnh phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, đoàn thể và pháp luật. Mức độ sai phạm đến đâu chúng tôi sẽ xử lý đến đó” , ông Điệp khẳng định.
 
Mặc dù Văn bản số 357/YKKT-SXD (ngày 12/06/2014) của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang quy định rõ: Khoảng cách an toàn từ vị trí khai thác tới bờ sông phải lớn hoặc bằng 50m được xác định theo ranh giới trên bản đồ khu vực khai thác… nhưng mặc cho tàu cuốc của Công ty TNHH Hiệp Phú vẫn ngày đêm khai thác, chính quyền xã Đội Bình vẫn “bỏ ngoài tai”. Hơn thế, với hành vi bắt người “ trái pháp luật” của ông Trần Hoài Cảnh, Phó chủ tịch UBND xã, khiến dư luận cho rằng chính quyền xã đang dung túng, bảo kê cho việc khai thác cát sỏi sai quy định của Công ty Hiệp Phú, bất chấp việc bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường, diện tích đất canh tác của các hộ dân trong thôn.
 
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./
 
Nhóm PVPL
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top