Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 1 năm 2015 | 6:17

Tiếp bài “Tâm huyết của thanh, thiếu niên cả nước đang bị “xem nhẹ”?”: Tỉnh Điện Biên yêu cầu giải quyết dứt điểm tồn tại!

Liên quan đến những “lình xình” tại dự án xây dựng Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Điện Biên như Báo Kinh tế nông thôn đã thông tin, UBND tỉnh Điện Biên cũng đã có văn bản đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết liệt chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những tồn tại của dự án.

 

>> Điện Biên: Tâm huyết của thanh, thiếu niên cả nước đang bị “xem nhẹ”?!

>> Tỉnh đoàn Điện Biên nhận sai trong vụ 3 năm “Góp đá xây Trường Sa”, tiền vẫn nằm trong két!

>> Sau 3 năm “Góp đá xây Trường Sa”, tiền vẫn nằm trong két?!

 

Dự án xây dựng Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Điện Biên nhằm kỷ niệm 50 chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy, năm châu, chấn động địa cầu” là của thanh, thiếu niên cả nước quyên góp ủng hộ. Từ mức đầu tư ban đầu là 7 tỷ đồng, sau 4 lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư là 14 tỷ đồng nhưng sau 10 năm, công trình này vẫn không thể đi vào hoạt động và đang xuống cấp trầm trọng.

Biên bản của Đoàn kiểm tra liên ngành Xây dựng – Kế hoạch và đầu tư – Tài chính – T. Đoàn cho thấy: Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư chưa có mục nguồn vốn thực hiện; việc điều chỉnh lên đến 14 tỷ đồng có Dự án sửa chữa Nhà thiếu nhi là không phù hợp do dự án này không có trong chủ trương đầu tư ban đầu.

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu không chi tiết cụ thể, không bao quát tổng thể các gói thầu bao gồm từ công tác quản lí dự án, giám sát, tư vấn, thời gian thực hiện.

Dự án bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân như công tác lựa chọn nhà thầu, năng  lực nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp không đảm bảo dẫn đến chậm chễ tiến độ, một số phần việc thi công sau một thời gian xuống cấp; hồ sơ thiết kế thay đổi, bổ sung…

 

Các hạng mục công trình đã xuống cấp trầm trọng.

 

Trong công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công còn một số tồn tại dẫn đến phải điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh giải pháp thiết kế không hợp lí như phần trần thạch cao ở 2 bên hành lang hiên. Việc tham mưu, quản lí dự án Thanh thiếu niên tỉnh Điện Biên và các dự án khác liên quan của Chủ đầu tư với Trung ương Đoàn TN chưa tốt dẫn đến các tồn tại nêu trên.

Đặc biệt, công tác lựa chọn nhà thầu, năng lực của các đơn vị tham gia thực hiện dự án có nhiều vấn đề. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án chưa có vai trò và trách nhiệm của Ban quản lí dự án theo quy định, vì hiện nay tất cả văn bản thủ tục đứng danh tỉnh đoàn. Nhà thầu là Công ty TNHH Việt Hoàng triển khai thi công bị chậm tiến độ và có biên bản nhắc nhờ tiến độ thi công năm 2008 nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp tục chỉ thầu cho thực hiện gói thầu đường dân sinh thoát nước là không hợp lí. 

 

 

Ngoài ra, nhà thầu còn chưa thực hiện công tác quản lí chất lượng công trình xây dựng; tiến độ thực hiện dự án chậm, bỏ dở khối lượng công việc khi chưa hoàn thành công trình. Trong quá trình thực hiện đã bị cơ quan chức năng xử lí về chất lượng thi công.

Qua đó, Đoàn thanh tra cũng kiến nghị, đề nghị Trung ương Đoàn TNCSHCM chỉ đạo Chủ đầu tư phải tiến hành hoàn thiện các hồ sơ quản lí chất lượng công trình. Tiến hành thuê đơn vị tư vấn kiểm định có đủ năng lực quy định. Kiểm định chất lượng tổng thể lại dự án đặc biệt là hạng mục nhà thi đấu đa năng để xác định lại chất lượng của từng hạng mục trước khi đưa vào sử dụng công trình, do đây là công trình tập trung đông người.

 

Cần làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan dự án

 

Trên cơ sở thẩm định chất lượng công trình, cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan, về việc xuống cấp của công trình và những bất hợp lí trong công tác quản lí dự án.

Liên quan đến sự việc, ngày 21/1/2004, UBND tỉnh Điện Biên đã có văn bản gửi Trung ương Đoàn TNCS HCM và Tỉnh đoàn Điện Biên đề nghị sớm có giải pháp chỉ đạo quyết liệt để giải quyết dứt điểm các tồn tại của dự án, đưa công trình vào khai thác sử dụng theo đúng mục tiêu ban đầu của dự án.

Mới đây, ngày 25/11/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên – Mùa A Sơn, thêm một lần nữa đôn đốc các đơn vị nêu trên chỉ đạo giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc. Công văn nêu rõ, Dự án do Trung ương Đoàn TNCSHCM đầu tư tại Điện Biên đến nay chưa thấy có chuyển biến trong chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc của các dự án trên; đặc biệt là công trình Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên chưa được bàn giao và khai thác sử dụng gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Trung ương Đoàn TNCSHCM và Tỉnh đoàn Điện Biên quyết liệt chỉ đạo.


Thành Vinh 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top