Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2020 | 23:50

Tin PL: Bắt nhiều đối tượng, thu giữ hàng chục kg lượng ma túy

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng chục kg ma túy các loại.

đối-tượng-trần-văn-khánh-cùng-tang-vật-vụ-án.jpg

 Đối tượng Trần Văn Khánh cùng tang vật vụ án.

 

Ngày 8/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Vinh phá chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, bắt giữ 4 đối tượng thu giữ 3kg ma túy dạng đá. Mở rộng điều tra vu án, lực lượng chức năng thu giữ 13 bánh heroin, 7 kg ma túy dạng đá, 10.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô.

Trước đó, tại Km 589 700,  quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, trong quá trinh mật phục để thực hiện kế hoạch chuyên án, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh) cùng các lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ô tô màu đen hiệu Kia Cerato mang BKS Nghệ An di chuyển hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Khi có tiến hiệu dừng xe lái xe không dừng lại mà cố tình đạp ga bỏ chạy, buộc công an nổ súng chỉ thiên để tiến hành vây bắt. Kết quả cơ quan chức năng vây bắt thành công 05 đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép lượng lớn ma túy tổng hợp. Tang vật thu giữ gồm 21 kg ma túy đá, 18 bánh heroin, 3 kg ketamin,  54000 viên ma túy tổng hợp; 1 khẩu súng và 1 ô tô.

Thanh Hóa: Thu giữ hơn 5 nghìn lọ thuốc BVTV không rõ nguồn gốc

Sáng 9/9, Đội chống buôn lậu và hàng giả thuộc Phòng Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Thanh Hóa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 2 xe ô tô vận chuyển 5.100 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc.

 

thanh-hoa.jpg

 

Hơn 5.000 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc mang tên Saha không có giấy tờ theo danh mục không được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 lái xe nói trên đều không đưa ra được bất cứ giấy tờ gì về số thuốc bảo vệ thực vật này.

Hai đối tượng khai nhận đã mua 5.100 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc này từ Bắc Giang về Thanh Hóa bán cho các đại lý. Theo các nhà chuyên môn, số thuốc bảo vệ thực vật này nếu không bị phát hiện, bắt giữ mà được bán trên thị trường để nông dân sử dụng vào việc trồng cây nông nghiệp thì hậu quả sẽ rất nguy hại đối với môi trường và sức khỏe con người.

TP. HCM: Phát hiện gần 4.500 thùng carton găng tay y tế giả

Tối ngày 8/9, Đội QLTT số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hồ Chí Minh cùng các lực lượng chức năng ập đến kiểm tra căn nhà trên đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè thì phát hiện 4.470 thùng carton là găng tay y tế có dấu hiệu là hàng giả.

Địa điểm chứa hàng là căn nhà không số nằm giữa hai căn số 202/9 và số 998 Nguyễn Văn Tạo, tổ 9, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh đang đóng cửa. Tại hiện trường, chỉ có mặt chủ nhà là ông Trương Việt Nhân, sinh năm 1985, còn đối tượng thuê không có mặt. Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra thì ông mới biết trong thùng carton chứa bao tay.

Hà Nội: Thu giữ số lượng lớn thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

Chiều 9/9/2020, dưới sự chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa chỉ số 5 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và số 6 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tạm giữ 1.348 sản phẩm hàng hoá là Máy hút thuốc lá điện tử và các phụ kiện thay thế…đều có chữ nước ngoài, không có hoá đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội Quản lý thi trường số 1 cho biết, đây là các sản phẩm hàng hoá đang được nhiều cơ quan chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo tác hại về sức khoẻ con người khi sử dụng. Khi hút thuốc lá điện tử có chứa nicotine thay thế, nó vẫn gây nghiện, và nhất là chất lượng tinh dầu tạo mùi không được kiểm soát, có thể đó là các hoá chất gây độc hại, ảnh hưởng hệ hô hấp, phế quản, phổi cho người sử dụng.

 

 
 đối-tượng-trần-văn-khánh-cùng-tang-vật-vụ-án.jpg
 
 
Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên, để xử lý theo quy định của pháp luật. Dùng thuốc lá điện tử cũng gây nghiện, khiến người ta lệ thuộc, sử dụng tinh dầu bôi trôi nổi để hút sẽ gây độc hại cho người sử dụng.
 
 
 
Hoàng Văn (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top