Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 1 năm 2020 | 20:19

Tin PL: Cận Tết Nguyên đán buôn lậu có diễn biến phức tạp

Càng những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, nhu cầu mua tiêu dùng càng tăng mạnh. Đây cũng là dịp nhiều đối tượng đã lợi dụng vận chuyển hàng cấm, hàng nhái, hàng lậu bán ra thị trường kiếm lời bất chính.

giữ-tại-hiện-trường-gồm-29-bao-tải-bên-trong-mỗi-bao-đều-chứa-một-thùng-cát-thông-có-12-hộp-pháo-hoa-nổ-ảnh-td.jpg
 Các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai thu giữ gần 700 kg pháo lậu (Ảnh: TD)
 

Liên tục bắt nhiều vụ pháo lậu

Mới đây, Tổ công tác Biên phòng Phố Tèo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện, bắt giữ gần 700 kg pháo hoa khi các đối tượng vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo đó, tại khu vực bờ sông biên giới Nậm Thi thuộc tổ 10 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, khi phát hiện lực lượng Biên phòng các đối tượng vận chuyển pháo qua biên giới đã bỏ lại hàng, nhảy xuống sông Nậm Thi bơi sang phía bờ Trung Quốc tẩu thoát. Qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ 29 bao tải bên trong mỗi bao đều chứa một thùng cát-tông có 12 hộp pháo hoa nổ, mỗi hộp có trọng lượng là 2 kg, tổng trọng lượng 696 kg.

Theo Trung úy Lê Đức Anh, phụ trách Tổ công tác Biên phòng Phố Tèo, Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai, vào thời điểm giáp Tết, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng những sơ hở của lực lượng chức năng để tiến hành vận chuyển pháo nổ qua biên giới. Mặc dù đã được tuyên truyền trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng về việc tiêu thụ và vận chuyển pháo là trái pháp luật nhưng do lợi nhuận các đối tượng vẫn bất chấp để mua, bán pháo.

Mới đây, tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Thị Thủy (trú tại Tế Xuyên, Đình Xuyên, Gia Lâm) khi đang bán 6 hộp pháo hoa (có khối lượng hơn 8 kg) cho Mai Văn Lực (tạm trú tại xã Yên Viên, Gia Lâm).

Qua đấu tranh khai thác, Công an đã tiến hành khám xét nhà của Thủy và thu 17 hộp pháo hoa có khối lượng hơn 23 kg. Đồng thời kiểm tra 2 địa chỉ mà Thủy gửi hàng tiếp tục thu giữ 53 hộp pháo hoa. Tổng số pháo lực lượng Công an thu giữ của Phạm Thị Thủy là 105,3 kg.

Trong khi đó, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa triệt phá thành công chuyên án 159P, bắt 3 đối tượng tàng trữ pháo trái phép thu giữ 3,6 tạ pháo các loại.

Bình Dương: Thu giữ 15.300 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Khoảng 2 giờ sáng 5/1, tại ấp Chợ, xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, (Bình Dương), Công an huyện Dầu Tiếng đã phát hiện đối tượng Phạm Văn Hương, sinh năm 1968, quê tỉnh Ninh Bình điều khiển xe ôtô biển số 52X-1177 có hành vi vận chuyển 7.800 bao thuốc lá điếu ngoại nhập hiệu Jet, Hero.

 

18_00_41_thuoc_la.jpg
15.300 bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị công an tỉnh Bình Dương thu giữ

 

Tại đây, tổ công tác tiếp tục phát hiện 2 đối tượng khác khi đang vận chuyển 7.500 bao thuốc lá các loại 555, Cost, Hero, Jet.

Tại thời điểm kiểm tra các đối tượng khai nhận mua thuốc lá từ biên giới Campuchia rồi vận chuyển về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Hiện, 3 đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã bị tạm giữ xử lý theo quy định pháp luật.

Quảng Bình: Tịch thu 24.000 súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm

Mới đây, tại km 611 tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quang Hưng, huyện Quảng Trạch, (Quảng Bình), Đội QLTT số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xe ô tô tải mang BKS số 35C-087.79 kéo theo rơ móoc mang BKS 35R-007.44 do ông Nguyễn Trường Sơn có địa chỉ tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, (Ninh Bình) điều khiển theo hướng từ Bắc vào Nam.

 

ảnh-tang-vật-vi-phạm.jpg
Hàng nghìn đô chơi nguy hiểm bị lực lượng chức năng thu giữ.

 

Tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 24.378 cái súng nhựa các loại là đồ chơi trẻ em, sản xuất tại Trung Quốc; 904 cái súng nhựa bắn đạn lò xo, sản xuất tại Việt Nam (thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh); 2.288 đơn vị sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại (xe ô tô, máy bay, xe xúc…), sản xuất tại Trung Quốc trên sản phẩm không có dấu hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm cho Công an huyện Bố Trạch xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top