Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 19 tháng 1 năm 2021 | 22:14

Tin PL: Triệt phá vụ vận chuyển ma túy lớn tại Đồng Tháp

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa triệt phá thành công vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh này, tang vật thu giữ gần 90kg ma túy các loại.

 Số ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ (ảnh: Nhân dân điện tử).

 

Chiều 19/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án phòng chống tội phạm và ma túy, mới đây, tại khu vực khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), lực lượng chức năng đã triệt phá vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Tháp.

Theo đó, Đoàn đặc nhiệm miền nam, thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an huyện Hồng Ngự bắt giữ ba đối tượng có hành vi vận chuyển gần 90 kg ma túy các loại. Hiện, các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 Tang vật gần 90kg ma túy được lực lượng chức năng bắt giữ.

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án.

Lào Cai: Phá vụ vận chuyển hơn 20.000 viên ma túy tổng hợp

Mới đây, tại khu vực đường Minh Khai, thuộc tổ 16, phường Lào Cai, TP Lào Cai (Lào Cai), Công an TP Lào Cai đã bắt giữ đối tượng Ly Seo Chú, SN 1997, trú tại thôn Ngã Ba, xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, (Lào Cai) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ tại hiện trường 12.000 viên ma tuý hồng phiến.

Qua đấu tranh, đối tượng Chú khai nhận đã nhận vận chuyển thuê số ma tuý của đối tượng Vàng Seo Súng, SN 1994, trú tại thôn Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, (Lào Cai) để đi giao cho khách.

Sau khi khai thác thông tin từ đối tượng Chú, cùng ngày lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Vàng Seo Súng tại khu vực đường D1, tổ 16, phường Lào Cai, TP Lào Cai.Tại cơ quan điều tra, Súng khai nhận đã mua số ma tuý trên của đối tượng tên Sùng A Vang, SN 1970, tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

 

 Tang vật hơn 20.000 viên ma túy tổng hợp vừa bị lực lượng chức năng TP Lào Cai triệt phá.

 

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Lào Cai đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Sùng A Vang phát hiện thu giữ 8.400 viên ma tuý hồng phiến, 100.000.000 đồng cùng 1 xe máy và một số tài liệu liên quan. Hiện, Công an TP Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Sơn La: Bắt 2 đối tượng thu giữ gần 4kg ma túy đá

Tại bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

 

 Hai đối tượng Dương và Cường cùng tang vật tại cơ quan công an.

 

Hai đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dương, SN 1989, trú tại bản Hang Mon 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, (Sơn La) và Lê Văn Cường, SN 1972, trú tại tiểu khu Xưởng Sữa, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, (Sơn La). 

Tang vật thu giữ gồm 4 túi ma túy đá có trọng lượng 3,6kg và hơn 100 triệu đồng, 1 xe ô tô và một số vật chứng liên quan khác. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Quảng Ninh: Tạm giữ lô hàng nhập lậu hơn 1,5 tỷ đồng

Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Quảng Ninh) vừa kiểm tra cửa hàng Nguyen Pham Store có địa chỉ tại số 11 Lô 60, đường Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do bà bà Phạm Thị Nguyên làm chủ cửa hàng.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Phạm Thị Nguyên đang bày bán 200 sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách, kính mắt, đồng hồ… của các thương hiệu nổi tiếng do nước ngoài sản xuất (Moschino, Kenzo, Fendi, Calvin Kein, Pierre Cardin) nghi là hàng hóa nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra bà Nguyên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, trị giá hàng hóa ước trên 1,5 tỷ đồng. Hiện Đội QLTT số 1 đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ các hành vi vi phạm.

Hà Nội: Triệt phá cơ sở sản xuất rượu giả

Các đối tượng nhận thấy thị trường nổi lên nhu cầu rượu đóng chai hình con giáp năm Tân Sửu nên đã tìm mua chai thủy tinh, chai sứ hình trâu và tem nhãn trên mạng xã hội, sau đó mua rượu không có nguồn gốc xuất xứ để làm giả và bán ra thị trường.

Sau thời gian theo dõi, ngày 18/1, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã triệt phá một cơ sở sang chiết, đóng chai rượu giả tại địa chỉ LK-U13 Khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ rất nhiều vỏ hộp, tem nhãn, chai lọ và hàng trăm sản phẩm rượu đã đóng chai chuẩn bị đưa đi tiêu thụ có dấu hiệu là hàng giả, hàng nhái. Những sản phẩm rượu này có tem thể hiện là rượu có xuất xứ từ nước ngoài.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã làm rõ đây là rượu giả được sang chiết, đóng hộp từ rượu thủ công và rượu nhãn hiệu Black của Lào...

 

 Rượu giả đóng chai hình con giáp dán tem, mác mang thương hiệu các hãng rượu nổi tiếng.

 

Các đối tượng khai nhận, đã tìm mua số lượng lớn chai thủy tinh, chai sứ hình con giáp, tem nhãn sau đó sử dụng các loại rượu không có nguồn gốc xuất xứ để đóng vào các chai rượu giống với sản phẩm thật vốn có nguồn gốc từ Armenia, Moscow và bán ra cho người tiêu dùng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các can rượu loại 20 lít và vỏ chai rượu bằng sứ không rõ nguồn gốc đã được rút lõi để sang chiết ra các bình rượu hình các con linh vật khác nhau. Ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ một số lượng lớn các sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Cơ quan chức năng đang kiểm đếm và hoàn tất hồ sơ vụ việc.

Ngăn vụ vận chuyển 250 kg pháo lậu vào Hà Nội

Ngày 19/1, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Đào Mạnh Phong (44 tuổi, ở huyện Gia Lâm), Vi Hồng Giáp (37 tuổi) và Phạm Bá Dũng (34 tuổi) cùng quê Lạng Sơn, để điều tra hành vi Vận chuyển, buôn bán hàng cấm.

Trước đó, tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội tuần tra trên địa bàn huyện Gia Lâm, phát hiện ôtô do Phong điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

 

 Ba đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

 

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 thùng pháo, mỗi thùng có 18 dàn pháo nổ, tổng khối lượng khoảng 250 kg. Phong khai nhận chở thuê số pháo này từ Bắc Ninh về Hà Nội để tiêu thụ. Tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ hình sự các đối tượng để mở rộng điều tra xử lý theo quy định.

Trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 huyện Nông Cống (Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra đối với Cơ sở kinh doanh của ông Đỗ Văn Giáp, ở thôn 6, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, (Thanh Hóa) phát hiện cửa hàng đang bày bán các mặt hàng gồm: 98,5kg Pháo tam giác; 374kg pháp hình trụ; 29 hộp kích pháo điện; 88 cái đèn Led. Tổng số lượng 470 kg pháo nổ.

Đoàn kiểm tra liên đã bàn giao hồ sơ vụ việc và tang vật cho Công an Huyện Nông Cống để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top