Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2019 | 23:36

TP. Hồ Chí Minh: Bắt ô tô chở trên 300kg ma túy

Mới đây, Tổ công tác 363 và CSGT An Sương (Công an TP. HCM) bắt giữ 2 xe ôtô khi đang vận chuyển 895 bánh ma túy, trọng lượng trên 300 kg.

hai-đối-tượng-vận-chuyển-hàng-trăm-kg-ma-túy-bị-lực-lượng-chức-năng-bắt-vào-tại-ngã-tư-an-sương-kinhtedothi.jpg
Hai đối tượng bị lực lượng chức năng bắt tại ngã tư An Sương (ảnh kinhtedothi)

 Theo đó, vào đêm khuya ngày 27/3, trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 22, Tổ công tác 363 và CSGT An Sương đã phát hiện xe ôtô bán tải biển số tỉnh Thái Nguyên và xe taxi biển số Bình Dương lưu thông hướng từ huyện Củ Chi về vòng xoay An Sương (đoạn qua xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Khi 2 xe ôtô dừng lại, 3 đối tượng trên 2 xe bỏ chạy bộ và lực lượng chức năng truy đuổi bắt được 2 đối tượng (1 người Đài Loan - Trung Quốc, 1 người Việt Nam). Tiến hành khám xét xe bán tải, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng carton, bên trong đựng 895 bánh ma túy.

Trong đêm 27/3 và ngày 28/3, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám xét nhiều địa điểm ở các quận, huyện vùng ven TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.

gần-900-bánh-ma-túy-tại-trụ-sở-công-an-ảnh-công-an-cung-cấp.jpg
Gần 900 bánh ma túy tại trụ sở công an. Ảnh Công an cung cấp.
 

Trước đó, vào chiều 20/3, Cục CSĐT Tội phạm về ma tuý (C04 - Bộ Công an) phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an TP Hồ Chí Minh bao vây Công ty Hashan ở quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh), bắt giữ 4 đối tượng và 300kg ma túy đá được chở trên xe bán tải.

 

Bắt 4 đối tượng vận chuyển 110 nghìn viên ma tuý tổng hợp

Vào 11h30 ngày 27/3, tại bản Na Đen, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn (Lào), lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma tuý và tội phạm miền Trung cùng lực lượng An ninh tỉnh Khăm Muộn phục kích, bắt giữ 04 đối tượng người Lào đang vận chuyển 110 nghìn viên ma tuý tổng hợp từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ.

04-đối-tượng-người-lào-cùng-tang-vật-thu-giữ-được-baophapluat.jpg
4 đối tượng người Lào cùng tang vật thu giữ được (ảnh baophapluat)
 

Trong quá trình vây bắt, các đối tượng đã liều lĩnh chống trả khiến một chiến sĩ Biên phòng bị thương nặng. Ngay sau đó, chiến sĩ đã được cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba (Đồng Hới). Hiện sức khoẻ của chiến sĩ dần ổn định.

Đây là đường dây vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng Phòng chống ma tuý Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào tiến hành triệt phá.

 

Đà Nẵng bắt giữ hơn 9 tấn nghi ngà voi nhập lậu

Ngày 28/3, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Cục Hải quan TP Đà Nẵng phát hiện và chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng khám xét các lô hàng có nghi vấn chứa hàng cấm tại khu vực cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà).

lực-lượng-chức-năng-kiểm-tra-số-ngà-voi-nhập-lậu-baodautu.JPG
Lực lượng chức năng kiểm tra nghi là ngà voi nhập lậu (ảnh baodautu)

Khi kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hơn 9,1 tấn hàng hóa nghi là ngà voi được cất giấu trong các thanh gỗ xẻ. Đây là vụ bắt giữ số lượng lớn hàng hóa nghi là ngà voi lớn nhất cả nước kể từ đầu năm 2019 đến nay.

Cục Hải quan Đà Nẵng đang chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan để tiếp tục hoàn tất việc kiểm tra, khám xét đối với lô hàng, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top