Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018 | 21:57

TP. Hồ Chí Minh: Cần cẩu nặng hàng tấn đổ sập xuống đường

Trong quá trình vận hành thì bất ngờ gặp sự cố khiến chiếc xe cẩu lật ngang, cánh tay cẩu dài 20m, nặng hàng tấn đổ sập xuống đường, vắt ngang đại lộ Phạm Văn Đồng khiến nhiều người đi đường một phen hoảng hốt.

Theo một số nhân chứng, vào khoảng 11 giờ 19/9, tại 1 công trình của Công ty Ô tô Gia Định, ở địa chỉ 162 Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM, có 1 số công nhân đang vận hành xe cần cẩu.
 
Ngay sau đó, người dân nghe thấy nhiều tiếng hô hoán của công nhân, rồi chiếc xe cần cẩu dài khoảng 20m bên trong công trình lật ngang ra đường. Cần cẩu nặng hàng chục tấn đổ ập xuống mặt đường tạo ra tiếng động lớn khiến người dân hoảng hồn. Một số người đi đường té ngã do phanh xe gấp nhưng may mắn không ai bị thương.
Một người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, cách đó khoảng 100m có đường sắt cắt ngang đại lộ Phạm Văn Đồng, thường xuyên ùn rất nhiều xe cộ khi có tàu hỏa chạy qua. May mắn thời điểm sập cần cẩu, tuyến đường này ít người lưu thông và không có tàu hỏa, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tiến hành phong toả hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Hương Thảo
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top