Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 7 tháng 3 năm 2016 | 9:0

TP. Hồ Chí Minh: “Họp chợ” trước cổng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Người dân sống ở khu chung cư trước cổng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh vô cùng bức xúc khi có hàng chục hàng quán bán ngay trên vỉa hè, chiếm lối đi của người đi bộ, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Vỉa hè và đường dành cho người đi bộ bị biến thành chợ và bãi giữ xe.

Theo ghi nhận của phóng viên, ở khu “chợ” nhếch nhác trước cổng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (929 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5) hàng ngày có vài chục hàng quán bán ngay trên vỉa hè, dưới lề đường thì xe hơi, taxi, xe ôm đậu tràn lan, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị.

Đại diện một cửa hàng bán thuốc tây trên khu phố này cho biết, hàng ngày các quán ăn, quán nước hoạt động nhộn nhịp như một cái chợ, họ ngang nhiên chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, trong khi đó những cửa hàng thuê mặt bằng bên trong thì hầu như không còn lối đi vào. “Họ ngang nhiên bán hàng trước cửa hàng nhưng chúng tôi không thể làm gì được vì đây là lề đường”, vị chủ cửa hàng than thở.

Không còn chỗ cho người đi bộ.

Theo quan sát của phóng viên, đa số cửa hàng lấn chiếm buôn bán tạm bợ chủ yếu là mặt hàng ăn uống. Điều đáng nói là, người ta còn sử dụng lề đường để làm bãi giữ xe gắn máy.

Mặc dù người dân đã gọi điện phản ánh lên lãnh đạo phường, công an phường rất nhiều lần nhưng sự việc vẫn tiếp diễn. Theo phản ánh của người dân thì lâu lâu họ có thấy xe của đội trật tự phường xuống, nhưng khi phát hiện có trật tự phường thì họ (những người buôn bán lấn chiếm) lại chuyển hàng hóa từ bên ngoài lùi vào bên trong. “Hình như có sự né tránh hoặc làm ngơ của chính quyền cho những người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường này?”, một người dân đặt câu hỏi.

Đủ các loại mua thúng bán bưng hoạt động tại đây.

Thiết nghĩ, việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường cũng như vỉa hè đường phố gây ra nhiều hệ lụy như mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị… Bên cạnh đó, những quán ăn tạm bợ này rất mất vệ sinh vì chúng được nấu trực tiếp ngay trên xe, lề đường, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đề nghị UBND phường 1, UBND quận 5 sớm xử lý việc lấn chiếm trên, trả lại vỉa hè cũng như lề đường cho người đi bộ, tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi được:

Ngoài hàng quán bày bán thì dưới lề đường, xe ô tô và taxi đậu lấn chiếm hết phần đường của người đi đường.

Một đoạn đường hàng trăm mét bị chiếm mất vỉa hè và lề đường.

Q.M

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top