Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016 | 4:51

TP.Hà Nội chỉ đạo làm rõ sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Đông Hội

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo UBND huyện Đông Anh kiểm tra làm rõ những nội dung mà Báo Kinh tế nông thôn phản ánh về những sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã Đông Hội.

>> Tiếp bài “Đông Hội: Buông lỏng quản lý hay tiếp tay cho sai phạm?”: Nhập nhèm tiền xây dựng

>> Đông Hội: Buông lỏng quản lý đất đai hay tiếp tay cho sai phạm?

>> “Ba đời” trưởng thôn giao đất trái thẩm quyền, chiếm dụng đất công

UBND TP. Hà Nội yêu cầu kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Báo Kinh tế nông thôn về những sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Đông Hội.

Cụ thể, với những nội dung mà Báo Kinh tế nông thôn phản ánh về những sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Đông Hội, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao cho UBND huyện Đông Anh kiểm tra làm rõ nội dung mà báo phản ánh, giải quyết theo thẩm quyền và quy định; báo cáo kết quả về UBND TP và thông tin để Báo Kinh tế nông thôn biết.

Hàng ngàn mét vuông đất ở khu vực sân bóng thôn Đông Ngàn bị ông Nguyễn Thường Thanh lấn chiếm.

Trước đó, Báo Kinh tế nông thôn có loạt bài phản ánh về những sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã Đông Hội. Cụ thể, hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp, đất công ở thôn Đông Ngàn (xã Đông Hội) đã bị lấp, chiếm dụng và bán trái thẩm quyền. Những khu đất lấn chiếm này đã được xây tường bao xung quanh, xây nhà kiên cố… nhưng chưa hề bị xử lý. Trong số những người lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép có cả nguyên lãnh đạo thôn.

Khu đất nhà ông Nguyễn Văn Thư lấn chiếm hiện đã xây một căn nhà cấp 4 kiên cố lợp mái tôn công nghiệp có diện tích khoảng 100m2.

Câu hỏi đặt ra là, chính quyền sở tại có buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai hay cố tình tiếp tay cho sai phạm? Đặc biệt, diện tích đất bị chiếm dụng, bị bán sai thẩm quyền hiện vẫn chưa được UBND huyện Đông Anh và cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. 

Phòng khám Đa khoa chữu thập đỏ Đông Anh của ông Nguyễn Thường Thanh xây dựng trên đất công hoạt động đã nhiều năm nay nhưng không bị xử lý.

Được biết, Công an Kinh tế huyện Đông Anh, Công an Kinh tế TP. Hà Nội và C48 Bộ Công an đã vào cuộc điều tra sai phạm tại Đông Anh nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có kết luận và hướng xử lý vụ việc. Báo đã có văn bản và cử phóng viên liên hệ làm việc với Chủ tịch UBND huyện Đông Anh nhưng nhiều tháng qua, chỉ nhận được sự đùn đẩy trách nhiệm.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về kết quả xử lý khi UBND huyện Đông Anh gửi văn bản báo cáo. 

Ban Bạn đọc

 

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top