Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 1 tháng 7 năm 2024  
Thứ tư, ngày 16 tháng 11 năm 2011 | 11:8

Trại lợn giống Bàn Vàng: Xả thải chui, dân bức xúc

Hai năm qua, cuộc sống của người dân xã Tiến Thành (Yên Thành - Nghệ An) không một ngày bình yên vì trại lợn giống Bàn Vàng đóng tại xóm 6B thường xuyên xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Thay vì chờ cơ quan chức năng giải quyết, hàng trăm hộ dân đã kéo đến đập phá trại lợn giống để "giải tỏa" bức xúc...Liên tục xả thải trộm

Năm 2010, trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản Bàn Vàng được xây dựng trên diện tích hơn 5ha, với 700 lợn nái sinh sản, do ông Nguyễn Văn Thành làm chủ.

Mặc dù có quy mô lớn nhưng đến nay, hệ thống xử lý chất thải của trại vẫn chưa hoàn thiện. Theo quy hoạch "trên giấy" thì khu xử lý chất thải gồm 1 hầm biôga rộng 50m2, 2 hố chứa nước thải sau khi được xử lý. Tuy nhiên, trên thực tế, công trình xử lý nước thải chưa hoàn thành, ngay cả hầm biôga cũng chưa được xây, chỉ có một hố đựng nước thải che đậy bằng tấm bạt tạm bợ. Vì thế, khi nước thải vượt quá sức chứa của hầm, trang trại phải xả thải ra ngoài, gây ô nhiễm cho đập Bàn Vàng nằm ngay phía dưới trại lợn. Trong khi đó, con đập này có ý nghĩa rất quan trọng tới cuộc sống sinh hoạt của gần 150 hộ dân xóm 6B.

Cho rằng thủ phạm làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước trong đập không ai khác ngoài trại lợn giống Bàn Vàng, người dân đã kiến nghị UBND xã, đồng thời nhắc nhở chủ trại lợn ngừng xả nước thải ra đập, nhưng ông Thành vẫn bỏ ngoài tai, liên tục xả trộm nước thải chưa được xử lý ra đập.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Đại, Chủ tịch UBND xã Tiến Thành cho biết: "Vào tháng 7 vừa qua, trại lợn bắt đầu xả nước thải ra đập Bàn Vàng. Chính quyền đã làm việc với ông Thành và đề nghị chấm dứt tình trạng trên nhưng ông Thành không thực hiện. Sợ bị người dân phát hiện, tố giác hành vi nên trại lợn toàn xả thải chui vào ban đêm. Sau một thời gian, người dân âm thầm theo dõi và bắt được quả tang. Chính quyền đã mời ông Thành lên xã làm việc, kiểm điểm hành vi xả thải, phạt hành chính. Dù đã hứa chấm dứt tình trạng xả thải chui, chúng tôi cũng đã 5 lần lập biên bản xử phạt nhưng rồi đâu lại vào đấy".

Người dân đập phá trại lợn

Quá bức xúc trước việc trại lợn liên tục xả nước thải gây ô nhiễm, khoảng 23 giờ ngày 5/11, gần 200 người đã mang theo hung khí kéo nhau đến phá tường rào trại lợn, đánh bảo vệ và đập phá tài sản, gây thương tích cho một số công nhân. Ước tính tổng thiệt hại của trại lợn khoảng 360 triệu đồng.

Nhiều nhân chứng cho biết, trước hành vi đập phá của các hộ dân, 3 bảo vệ của trại lợn giống đã ra sức ngăn chặn nhưng không được, còn bị đánh trọng thương.

Nhận được tin báo, ngay lập tức Công an xã Tiến Thành đã có mặt tại hiện trường, nhưng do đám đông quá hung hăng nên Công an xã cũng đành bất lực. Đồng chí Trưởng công an xã Tiến Thành kể lại: "Chúng tôi đã cố gắng khống chế đám đông nhưng do lực lượng quá mỏng, người dân quá bức xúc nên phải sau khoảng 30 phút, chúng tôi mới trấn an được họ".

Hiện, cơ quan chức năng đã vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc.

Xuân Thao – Xuân Hiếu

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nhập lậu gia cầm, vấn nạn nhức nhối của ngành chăn nuôi

    Nhập lậu gia cầm, vấn nạn nhức nhối của ngành chăn nuôi

    Mỗi năm có hàng triệu con gia súc, gia cầm được nhập lậu vào Việt Nam. Điều này không chỉ khiến cho sản xuất trong nước gặp áp lực lớn mà còn mang theo nhiều hệ lụy, nhất là vấn đề dịch bệnh. Chưa kể, con giống là yếu tố quan trọng quyết định thành công của vụ nuôi, thế nhưng việc quản lý dường như còn bỏ ngỏ.

  • Sóc Trăng xử phạt một cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên 250 triệu đồng

    Sóc Trăng xử phạt một cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên 250 triệu đồng

    Sáng 27/6, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng cho biết: Đơn vị đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hộ kinh doanh đại lý vật tư nông nghiệp với tổng số tiền xử phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp là 254,3 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện buôn bán phân bón với thời hạn 4,5 tháng…

  • Ruộng lúa của dân bị chết cháy bất thường

    Ruộng lúa của dân bị chết cháy bất thường

    Cơ quan chức năng huyện Phú Hoà (Phú Yên) đang khẩn trương điều tra, truy tìm nguyên nhân lúa mới gieo sạ được 15 ngày trên diện tích 1.300m2 của một gia đình ở xã Hoà Trị bị chết cháy bất thường.

Top