Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 30 tháng 7 năm 2018 | 19:20

Triệt phá thành công vụ vận chuyển 19 bánh bán ma túy tại Hải Dương

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công vụ vận chuyển, buôn bán 19 bánh ma túy, lớn nhất từ trước đến nay.

Vào khoảng 10h30 ngày 28/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Trọng Bình (SN 1963, trú Lê Chân, Hải Phòng) tại thôn Hải Lộ, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà khi đang vận chuyển 14 bánh heroin trên xe ô tô BKS30E – 736.05.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận mình được thuê sang địa bàn xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương để lấy hàng, sau khi hoàn thành sẽ được trả tiền công.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan công an
Đối tượng và tang vật tại cơ quan công an.

Từ lời khai của Bình kết hợp với những chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS công an tỉnh Hải Dương đã bắt khẩn cấp đối tượng thứ hai trong đường dây, đó là Phạm Công Hường (SN 1976, trú thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà). Qua quá trình khám xét nhà riêng đối tượng Hường, lực lượng Công an thu giữ 5 bánh heroin, 15.500 USD, 2 tỉ 147 triệu đồng cùng nhiều dao phớ và dụng cụ sử dụng ma túy…

 

Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng
Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng.

Tiếp tục mở rộng vụ án, Phòng CSHS đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng Mùa A Chua (SN1994) và Mùa A Chìa (SN 1991) cả hai đều ở xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận sáng 28/7 đã mang 19 bánh Hê rô in từ Sơn La về xã Tân Việt, huyện Thanh Hà giao cho Hường và được trả 50 triệu đồng tiền công.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 

 

Đình Quế
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top