Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021 | 14:18

TT Y tế huyện Đắk Mil: Chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao

Năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

t59.jpg
Nhiều dịch vụ mới được triển khai góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

 

 Nhờ đó, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, tạo được lòng tin của người bệnh.

Nhiều dịch vụ mới được triển khai

Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil hiện có quy mô 150 giường bệnh, 3 phòng chức năng, 11 khoa và 10 trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc với tổng số 246 cán bộ, nhân viên y tế; trong đó có 59 bác sĩ, 162 điều dưỡng, nữ hộ sinh, còn lại là cán bộ chuyên môn khác.

Năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng đơn vị vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng khám - chữa bệnh tiếp tục được nâng cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Sở Y tế giao. Cụ thể, đơn vị đã tổ chức khám  cho hơn 153.000 lượt bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú khoảng 61.000 lượt.

Đặc biệt, nhiều dịch vụ kỹ thuật mới được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám - chữa bệnh, giảm chi phí điều trị, giảm tải cho tuyến trên như điều trị bằng laser công suất thấp, điều trị bệnh bằng máy vi sóng, kéo dãn cột sống thắt lưng tự động, phẫu thuật nội soi ổ bụng, tổng quát...

Xây dựng địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy

Đối với công tác y tế dự phòng, năm 2020 cũng ghi nhận nhiều dấu ấn, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil triển khai theo đúng kế hoạch được phê duyệt, đạt và vượt các chỉ tiêu Sở Y tế giao.

 

t59a.jpg

Người bệnh được hướng dẫn tận tình, chu đáo.

 

Cụ thể, công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh truyền nhiễm, được triển khai nhanh chóng, đồng bộ và có hiệu quả, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu. Vì vậy, năm 2020, trên địa bàn huyện không có dịch bệnh xảy ra, không xảy ra ngộ độc thực phẩm, góp phần tạo ra môi trường sức khoẻ cộng đồng an toàn, cải thiện sức khoẻ cho nhân dân.

Ông Nguyễn Đăng Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil, cho biết: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tích cực đổi mới tư duy, y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật mới. Đào tạo nguồn nhân lực, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị… nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả chất lượng khám - chữa bệnh”.

Những kết quả đạt được trong năm 2020 sẽ là động lực để những năm tiếp theo, Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng với niềm tin, sự tin tưởng của người dân trên địa bàn.

 

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top