Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2015 | 8:46

Từ Sơn (Bắc Ninh): Lấy đất của dân nhưng chưa đền bù

Trong đơn gửi Báo Kinh tế nông thôn, ông Đỗ Công Đương (SN 1964), trú tại thôn Tiến Bào, xã Phù Khê (TX. Từ Sơn - Bắc Ninh) khiếu nại việc gia đình ông có thửa ruộng  1.008m2 sản xuất ổn định, không tranh chấp từ năm 1982, năm 2002 chuyển sang đất trồng cây ăn quả nhưng khi chính quyền sở thu hồi thực hiện việc giãn dân lại chưa  đền bù.

Không bồi thường nhưng diện tích đất nhà ông Đương “bị” xã lấy làm đất giãn dân, chợ bán gỗ.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 20/10/2011về việc phê duyệt điều chỉnh diện tích đất giao cho UBND xã Phù Khê thực hiện tại Quyết định 665/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh. Triển khai thực hiện quyết định này, UBND xã Phù Khê đã lấy đất của gia đình ông Đương làm đất giãn dân nhưng chưa có phương án đền bù.

Điều đáng nói là, sau thời gian dài gửi đơn khiếu nại, ngày 18/8/2015, ông Đương nhận được Thông báo của UBND TX.Từ Sơn giao cho Chủ tịch UBND xã Phù Khê giải quyết đền bù đất khai hoang của nhà ông từ năm 1982 đến năm 2010 khi bị thu hồi để làm đất giãn dân.

Phóng viên đã làm việc với UBND xã Phù Khê và được cán bộ địa chính xã cho xem Bản đồ năm 1994, nhưng lại có dấu mực mới thêm vào liên quan đến mảnh đất nhà ông Đương. Khi phóng viên hỏi ký hiệu đó là gì, cán bộ địa chính xã nói: “không biết”.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, đề nghị UBND TX. Từ Sơn chỉ đạo bộ phận chức năng, chính quyền xã Phù Khê sớm xem xét giải quyết khiếu nại của ông Đương, tránh gây bức xúc dư luận.

Nhất Nam - Thanh Hải

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top