Nông dân trồng đu đủ tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL đang rất phấn khởi vì đầu ra sản phẩm thuận lợi và đu đủ bán được giá khá cao so cùng kỳ năm trước.
Thu hoạch đu đủ tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.
Tại TP Cần Thơ và các tỉnh như Sóc Trăng, Vĩnh Long, Ðồng Tháp…, đu đủ đã chín hườm (còn gọi là đu đủ mỏ vịt) được nông dân bán tại vườn cho thương lái ở mức 12.000-14.000 đồng/kg, tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Trong khi đó, giá đu đủ đang được nhiều vựa trái cây bán ra ở mức từ 15.000-17.000 đồng/kg.
Giá đu đủ tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng, trong khi nguồn cung giảm. Năm trước giá trái đu đủ bị giảm thấp vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên người dân giảm trồng, dẫn đến nguồn cung trái đu đủ tại nhiều địa phương hiện bị giảm. Thời điểm này, lượng đu đủ tới lứa thu hoạch cũng ít do mùa mưa lũ đu đủ khó trồng và năng suất trái nhiều vườn đu đủ cũng bị giảm.
Khánh Trung/Báo Cần Thơ
Sáng 11/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản (BĐS) cho địa phương, doanh nghiệp (Tổ công tác) sau khi Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) được ban hành.
21 năm trước (ngày 28-3-2003), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) – tiền thân là Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí được thành lập với nhiệm vụ tiếp nhận Nhà máy Đạm Phú Mỹ – nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất phân đạm từ nguồn khí tự nhiên với công suất tương đương gần 50% nhu cầu phân đạm trong nước khi đó.