Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019 | 23:27

UBND quận Bắc Từ Liêm “phớt lờ” chỉ đạo của lãnh đạo TP. Hà Nội!?

Mặc dù UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND quận Bắc Từ Liêm xử lý thông tin liên quan đến phản ánh của Báo Kinh tế nông thôn trước ngày 15/12/2019, nhưng dường như UBND quận này đang “phớt lờ” chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Theo Công văn số 11264/VP-ĐT ngày 21/11, Văn phòng UBND TP. Hà Nội cho biết, sau khi nhận được Văn bản số 568/CVBĐ-KTNT ngày 04/11/2019 của Báo Kinh tế nông thôn về thông tin phản ánh của bạn đọc về vi phạm trật tự xây dựng tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo xử lý thông tin phản ánh của Báo Kinh tế nông thôn như sau: Chuyển văn bản nêu trên đến UBND quận Bắc Từ Liêm để thông tin tới Báo Kinh tế nông thôn theo quy định; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.
 
Tuy nhiên, đến thời điểm này (ngày 18/12), Báo Kinh tế nông thôn vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía UBND quận Bắc Từ Liêm.
11264.jpg
Công văn chỉ đạo số 11264/VP-ĐT ngày 21/11 của UBND TP. Hà Nội.
Qua đây có thể thấy dấu hiệu “phớt lờ”, cố tình “bao che” cho những hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, đất thổ cư, đất đấu giá đang diễn ra trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
 
Không những không thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, UBND quận Bắc Từ Liêm còn cố tình “gây khó”, thậm chí "né" báo chí khi phóng viên liên hệ đặt lịch làm việc hàng tháng trời mà từ cấp quận cho đến cấp phường đều... “không tiếp”.
 
Khi phóng viên chủ động liên hệ qua điện thoại với ông Trần Thế Cương, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm thì được giới thiệu đến làm việc với ông Mạnh (Nguyễn Ngọc Mạnh - PV), lãnh đạo Đội Quản lý TTXD đô thị quận Bắc Từ Liêm. Tại đây, “quả bóng trách nhiệm” bắt đầu được vị cán bộ này “đá” lên lãnh đạo quận và về cán bộ phường. Ông Mạnh cho hay: "Cá nhân tôi không đủ thẩm quyền phát ngôn, cái này phải do lãnh đạo quận phát ngôn mới đúng… Hoặc em cứ xuống phường, anh đã nói anh em dưới đó tiếp em”.
 
Thiết nghĩ, UBND TP. Hà Nội cần sớm lập đoàn thanh kiểm tra toàn diện về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, đất thổ cư, đất đấu giá đang diễn ra trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Đồng thời xử lý thật nghiêm các trường hợp sai phạm, vi phạm, nhất là đối với tập thể, cá nhân liên quan đã buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm mà không kịp thời báo cáo, xử lý.
 
Chùm ảnh về hàng loạt vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Xuân Đỉnh:
công-trình-sai-phạm-vượt-2-tầng-số-25-27-ngõ-126-xuân-đỉnh.jpg
Công trình sai phạm vượt 2 tầng số 25 - 27 ngõ 126 Xuân Đỉnh.
2-ô-đất-công-do-ubnd-phường-xuân-đỉnh-quản-lý-số-749-và-767-nguyễn-hoàng-tôn-được-bật-đèn-xanh-cho-một-số-cá-nhân-xây-dựng-đưa-vào-sử-dụng-kinh-doanh.jpg
2-ô-đất-công-do-ubnd-phường-xuân-đỉnh-quản-lý-số-749-và-767-nguyễn-hoàng-tôn-được-bật-đèn-xanh-cho-một-số-cá-nhân-xây-dựng-đưa-vào-sử-dụng-kinh-doanh1.jpg
Hai ô đất công do UBND phường Xuân Đỉnh quản lý (số 749 và 767 Nguyễn Hoàng Tôn) được "bật đèn xanh" cho một số cá nhân xây dựng, đưa vào sử dụng kinh doanh.

 

hàng-loạt-khu-nhà-xưởng-được-dựng-trái-phép-trên-đất-nông-nghiệp-cá-thể-nằm-trên-đường-nguyễn-hoàng-tôn-cạnh-nghĩa-trang-xuân-đỉnh.jpg
Nhà xưởng dựng trái phép trên đất nông nghiệp nằm trên đường Nguyễn Hoàng Tôn (cạnh nghĩa trang Xuân Đỉnh).
hàng-loạt-các-sai-phạm-xảy-ra-trong-khu-đấu-giá-21-lô-xuân-đỉnh-như-vượt-tầng-sai-mật-độ-sai-thiết-kế-sai-chỉ-giới-nghiêm-trọng3.jpg

 

hàng-loạt-các-sai-phạm-xảy-ra-trong-khu-đấu-giá-21-lô-xuân-đỉnh-như-vượt-tầng-sai-mật-độ-sai-thiết-kế-sai-chỉ-giới-nghiêm-trọng2.jpg

 

hàng-loạt-các-sai-phạm-xảy-ra-trong-khu-đấu-giá-21-lô-xuân-đỉnh-như-vượt-tầng-sai-mật-độ-sai-thiết-kế-sai-chỉ-giới-nghiêm-trọng4.jpg

 

hàng-loạt-các-sai-phạm-xảy-ra-trong-khu-đấu-giá-21-lô-xuân-đỉnh-như-vượt-tầng-sai-mật-độ-sai-thiết-kế-sai-chỉ-giới-nghiêm-trọng1.jpg

 

r.jpg

 

hàng-loạt-các-sai-phạm-xảy-ra-trong-khu-đấu-giá-21-lô-xuân-đỉnh-như-vượt-tầng-sai-mật-độ-sai-thiết-kế-sai-chỉ-giới-nghiêm-trọng.jpg
Hàng loạt sai phạm xảy ra trong khu đấu giá 21 lô Xuân Đỉnh như vượt tầng, sai mật độ, sai thiết kế, sai chỉ giới nghiêm trọng...
 

Mới đây, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2354-TB/TU, truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về báo cáo thực trạng, kết quả và giải pháp xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội.

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND thành phố, cùng với việc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp xử lý, khắc phục các vi phạm đất đai đã được chỉ ra tại Báo cáo số 487/BC-BCS ngày 9-9-2019 của Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội về thực trạng, kết quả và giải pháp xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là các địa phương có tỷ lệ xử lý vi phạm đất đai còn thấp nâng cao hơn nữa hiệu quả tham mưu, năng lực quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm kịp thời, dứt điểm; cần chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị nhằm quyết liệt xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn tại, nhất là các vi phạm tồn tại từ trước năm 2014.

Giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý đất đai, trật tự xây dựng và trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương, cơ sở đối với việc phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

 

 

 

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
Top