Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 20 tháng 4 năm 2016 | 8:44

UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội): Cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp?

Là đất nông nghiệp được giao cho các hộ sản xuất theo Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ nhưng UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) lại cho các cá nhân thuê sử dụng sai mục đích sử dụng đất. Từ đó, nhiều nhà hàng quán ăn, sân bóng,… ngang nhiên mọc lên trên đất nông nghiệp.

Nhiều nhà hàng, quán ăn, sân bóng, cây xăng mọc  lên trên đường Linh Đường.

Liên quan tới việc nhiều nhà hàng, quán ăn, cây xăng, sân bóng mọc trên đất nông nghiệp dọc đường Linh Đường (thuộc khu dân cư Bằng B), ngày 31/12/2015, UBND phường Hoàng Liệt có báo cáo gửi UBND quận Hoàng Mai về hiện trạng khu chuyển đổi Bằng B. Theo đó, khu chuyển đổi Bằng B là đất nông nghiệp được giao cho các hộ sản xuất theo Nghị định 64.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Hoàng Liệt đã lập dự án chuyển đổi khu Đống Kỳ và Đống Trưa diện tích 5,7ha; xứ đồng Cửa Khâu, Rẻo Cờ, Mả Mét khu Bằng B. Ngày 15/5/2007, UBND quận Hoàng Mai có thông báo cho phép thực hiện cải tạo, tận dụng đất bỏ hoang khu Đống Kỳ và Đống Trưa thành khu nuôi trồng thủy sản, trồng hoa, cây cảnh kết hợp với dịch vụ sinh thái nông nghiệp.

Tiếp đến, ngày 26/5/2008, UBND quận Hoàng Mai có thông báo cho phép thực hiện bổ sung, cải tạo, tận dụng diện tích đất bỏ hoang để trồng hoa, cây cảnh kết hợp với dịch vụ giải khát và ẩm thực tại khu vực Đống Kỳ và Đống Trưa (Bằng B).

Ngày 19/8/2008, UBND quận Hoàng Mai tiếp tục cho phép thực hiện cải tạo diện tích hoang hóa sang trồng cây hàng năm, duy trì diện tích nuôi cá, nhà tạm và lều câu cá hiện có tại xứ đồng Cửa Khâu, Trũng, Rẻo Cờ, Mả Mét khu vực Bằng B.

Sau đó, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Hoàng Liệt đã ký hợp đồng cho 3 người, gồm: ông Nguyễn Đình Ngọc, bà Lê Thị Thanh Thủy, bà Trần Thị Quyên thuê để kinh doanh với diện tích 3,73ha. Sau đó, 3 ông, bà này liên doanh, liên kết với 25 tập thể, cá nhân để kinh doanh.

Theo báo cáo của UBND phường Hoàng Liệt thì hiện nay có 25 tổ chức, cá nhân liên doanh, liên kết để kinh doanh trên đất nông nghiệp.

Như vậy, từ nguồn gốc là đất nông nghiệp, UBND quận Hoàng Mai đã nhiều lần cho cải tạo và cuối cùng vẫn là đất nông nghiệp nhưng hàng chục công trình gồm: nhà hàng, quán ăn sân bóng, bãi đỗ xe, các công ty… được mọc lên nhưng không hề có giấy phép xây dựng, không cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đây là lý do giải thích tại sao nhiều nhà hàng, quán ăn, sân bóng, công ty… mọc lên trên đất nông nghiệp đã nhiều năm nhưng không hề bị xử lý. Tuy việc này xảy ra từ các khóa trước nhưng qua đây mới thấy được việc quản lý đất đại tại Hoàng Mai còn nhiều bất cập, cần sớm được xem xét, khắc phục.

Hoàng Văn

 
Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top