Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024  
Thứ hai, ngày 31 tháng 3 năm 2014 | 7:34

UBND xã Đông Ngạc giải quyết hợp tình hợp lý việc tranh chấp đất đai

KTNT- Trong suốt mấy chục năm qua, việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Hoàng Kim Đồng và ông Vũ Trung Thu, ngụ tại xóm 4a, Đông Ngạc (Từ Liêm – Hà Nội) vẫn chưa có hồi kết, bởi cả hai đều có lý riêng về nguồn gốc đất của mình đang sử dụng. Vừa qua, UBND xã Đông Ngạc (nay là phường Đông Ngạc) đã tổ chức hòa giải với sự tham gia của các bên và các cơ quan báo chí, theo dư luận đây là việc làm hết sức minh bạch, hợp tình hợp lý…với mong muốn giải quyết dứt điểm vụ việc đã tồn tại hàng chục năm qua trên địa bàn.* Hòa giải công khai minh bạch khiếu kiện xây dựng ở xã Đông NgạcNguyên nhân của sự mâu thuẫn.Năm 1981 cụ Hoàng Cơ Bình (Bác ruột của ông Hoàng Kim Đồng) có chuyển nhượng lại diện tích 384m2 cho bà Nguyễn Thị Ánh Huyền (Vợ ông Vũ Trung Thu), việc chuyển nhượng đất này không được một số người trong gia đình ông Bình đồng ý, đại diện dòng họ Hoàng gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng đề nghị xử lý.

Công văn số 348 TT/RĐ của Tổng cục quản lý ruộng đất.


TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 16/12/1987, bác bỏ việc mua bán trái phép trên, yêu cầu ông Hoàng Cơ Bình phải hoàn trả lại số tiền (có tính trượt giá) cho ông Vũ Trung Thu, đồng thời yêu cầu khôi phục lại hiện trạng khu đất va giao lại khu đất đó cho chính quyền sở tại tạm quản lý.

Tuy nhiên, với mảnh đất đã mất bao nhiêu mồ hôi công sức, tiền của của gia đình đổ vào mảnh đất với mong muốn nhỏ nhoi là có một căn nhà để lấy chỗ “chui ra chui vào” của gia đình, nay bỗng chốc có nguy cơ mất trắng.

Điều đáng nói là gia đình ông Hoàng Cơ Bình chưa hoàn trả lại số tiền (có tính trượt giá) đã bán đất trước đây. Ông Vũ Trung Thu khiếu nại lên cấp cao hơn. Vì vậy, ngày 09/08/1988 Tổng cục quản lý ruộng đất có văn bản 348/TT-KĐ đề nghị: “Nên để gia đình ông Thu được ở lại  trên mảnh đất đó và chỉ phạt hành chính”

Bên cạnh đó, ngày 09/06/1999 UBND TP Hà Nội có công văn 1319/UB – NN ĐC nêu rõ: “Do sự việc kéo dài trong nhiều năm mà khồn được giải quyết dứt điểm, chính sách đất đai của Nhà nước có nhiều thay đổi; việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại nói trên theo Q Đ số 225/QDD-UB ngày 16/12/1987 của UBND TP Hà Nội không còn phù hợp nữa và đến nay khó có khả năng tổ chức thực hiện.”

Suốt năm 1980, gia đình ông Thu vẫn sinh sống trên mảnh đất này, đồng thời làm tròn trách nhiệm của một công dân, đóng thuế nhà đất đầy đủ cho địa phương. Trong thời gian gần đây, do kết cấu công trình được xây dựng từ những năm 80,không đầy đủ vật liệu và khồng thực hiện đủ tiêu chuẩn, nên đã xuống cấp trầm trọng như móng nhà, tường, sàn mái đều bị nứt, thấm dột, nghiêm trọng hơn là là không đảm bảo an toàn cũng như là môi trường sống tốt cho người sử dụng…Bên cạnh đó, hiện nay gia đình ông Thu có hai hộ, với 7 nhân khẩu sống trong ngôi nhà đã xuống cấp.

Chính vì vậy, cuối năm 2013 gia đình ông Vũ Trung Thu đã tiến hành, phá bỏ ngôi nhà đã “tiều tụy” với thời gian kia để xây dựng công trính ngôi nhà mới cho phù hợp với thực tế khách quan.

Công văn số 225 QĐ/UB của UBND TP Hà Nội.



Giải quyết thấu tình đạt lý

Chính vì việc tranh chấp giữa gia đình ông Hoàng Kim Đồng và gia đình ông Vũ Trung Thu vẫn còn tồn tại, nên việc cấp phép xây dựng của UBND xã Đông Ngạc chưa được thực hiện. Vậy nên khi gia đình ông Thu tiến hành xây dựng công trình thì ông Hoàng Kim Đồng đã làm đơn phản ánh tới các cấp chính quyền làm cho việc tiến hành xây dựng nhà của ông Thu gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi nhân được đơn phản ánh của ông Hoàng Kim Đồng, là một cơ quan chính quyền quản lý trực tiếp trên địa bàn, với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 1/3 /2014, UBND xã Đông Ngạc ban hành Quyết định số 272QĐ/UBND và công văn số 298/UBND-VP ngày 7/3/2014 do ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch xã Đông Ngạc ký về việc đình chỉ thi công công trình xây dựng trên đất đang có tranh chấp đối với chủ đầu tư là ông Vũ Trung Thu.

Hiện nay gia đình ông Vũ Trung Thu đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo yêu cầu của UBND phường Đông Ngạc, tuy nhiên gia đình ông Hoàng Kim Đồng vẫn làm khó dễ cho cuộc sống của gia đình ông Thu bằng nhiều cách gián tiếp hoặc trực tiếp.

Cũng chính vì rất rất nhiều lý do, hai gia đình đã không được thống nhất với nhau, do đó với quan điểm giải quyết dứt điểm mâu thuẫn giữa hai gia đình, UBND phường Đông Ngạc đã tổ chức hòa giải giữ hai gia đình, mong rằng tìm được tiếng nói chung để giải quyết sao cho thấu tình đạt lý, bên cạnh đó, UBND phường Đông Ngạc cũng mới các cơ quan báo chí tới dự buổi hòa giải để rộng đường công luận. Đây là việc làm mang đậm tính dân chủ và minh bạch về thông tin của chính quyền địa phương, có thể nói với việc làm đó, thể hiện sự chuyên nghiệp khi giải quyết những tranh chấp mà không địa phương nào đóng trên địa bàn Hà Nội có thể làm được như UBND phường Đông Ngạc.

Biên lai thu thuế nhà đất của gia đình ông Vũ Trung Thu

Tại buổi hòa giải, ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc (nay là phường Đông Ngạc) đã phân tích rất thấu tình đạt lý về văn hóa xóm, giêng cho các bên có nghĩa vụ liên quan, đồng thời các bên đi đến thống nhất tạo điều kiện cho gia đình ông Vũ Trung Thu được làm nhà tạm trên nền nếp nhà cũ.

Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa của UBND xã Đông Ngạc, không chỉ xử lý vụ việc một cách khéo léo, tạo điều kiện cho người không có nhà ở. Quan trọng hơn là đã tạo được niềm tin cho người dân đóng trên địa bàn.

Vinh Bá




KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top