Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2016 | 10:52

UBND xã Hòa Lộc cần giải quyết khách quan đất lưu không

Đơn thư của ông Đặng Văn Soai, Chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc Công ty TNHH Chế biến hải sản Hòa Hải, có địa chỉ tại thôn Hòa Hải, xã Hải Hòa phản ánh việc UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) và xã Hòa Lộc đang tạo điều kiện cho một hộ gia đình thuê thầu phần đất trước mặt công ty. Đây là đất lưu không để cho ngư dân lên xuống tàu bè, phơi cá, mực và tập kết hàng hải sản mỗi khi tàu về.

Ông Đặng Văn Soai cho biết: Phần đất này hiện nay bà con thôn Hòa Hải đang sử dụng để phơi cá, mực giải phóng một lượng hải sản lớn mỗi khi tàu về.

Trong đơn, ông­ Soai cho biết: Tháng 10/2009, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bán đấu giá tài sản (gồm tài sản trên đất và đất) để thu hồi vốn về cho Nhà nước của HTX chế biến thủy sản Hòa Lộc do Trung tâm Bán đấu giá Thanh Hóa thực hiện, công ty tôi đã mua hồ sơ và tham gia đấu giá, giá khởi điểm  là 135 triệu đồng. Qua nhiều lần đấu giá, tôi đã trúng phiên đấu giá với số tiền 406 triệu đồng. Sau khi trúng đấu giá, công ty đã nộp tiền đầy đủ cho Nhà nước và được UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 về việc thu hồi đất của HTX Chế biến thủy sản Hòa Lộc giao lại cho công ty.

Ngày 25/11/2011, UBND huyện Hậu Lộc đã cấp GCNQSDĐ số BG 423096 cho công ty với diện tích 666m2, thời hạn sử dụng  50 năm. Công ty đã tiến hành đầu tư xây dựng để kinh doanh. Nhưng không hiểu sao trước đó, UBND xã Hòa Lộc đã cho gia đình chị Tưởng Nhĩ (người đã bị Nhà nước phát mại tài sản) thuê đất ngay trước lô đất công ty tôi (người đã trúng đấu giá) ngay phía sông Lạch Trường. Phần đất này UBND xã Hòa Lộc đã cho gia đình chị Tưởng thầu trái thẩm quyền và đã được UBND xã thu hồi. Hiện, khu đất này là đất lưu không để cho ngư dân lên xuống tàu bè, phơi cá, mực mỗi khi tàu về. Tuy nhiên, tôi được biết, UBND huyện Hậu Lộc và UBND xã Hòa Lộc đang tạo điều kiện cho gia đình bà Tưởng thuê khu đất này. Tôi thấy việc làm này không đúng, đã ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công ty tôi. Trong điều kiện UBND xã Hòa Lộc có chủ trương cho thuê thì gia đình tôi phải là người được ưu tiên trước.

Sau khi biết được thông tin UBND huyện Hậu Lộc và UBND xã Hòa Lộc có chủ trương cho bà Tưởng thuê đất, công ty chúng tôi, đã làm đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND huyện Hậu Lộc đề nghị giải quyết. Ngày 11/12/2014, UBND tỉnh đã có Công văn số 12205/UBND-TD gửi UBND huyện Hậu Lộc đề nghị giải quyết theo pháp luật, có văn bản trả lời ông Đặng Văn Soai và báo cáo UBND tỉnh. Nhưng mãi đến ngày 15/1/2016, UBND huyện Hậu Lộc mới có Công văn số 28/UBND-TNMT cho rằng việc giải quyết trên thuộc UBND xã Hòa Lộc.

Ông Soai cho biết thêm: “Trong hồ sơ trích lục đất của công ty tôi có ghi rõ phía Nam giáp sông Lạch Trường, sau khi nhà nước nâng cấp đê biển thì phần đất này chỉ rộng thêm vài trăm mét, tôi nghĩ chỉ để đấy cho bà con phơi cá, mực, còn nếu UBND xã có ý định cho thuê thầu thì phải làm đúng pháp luật, không thể thích cho ai thuê cũng được…”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Huân, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Lộc, cho biết: Trước hết, phần đất Công ty TNHH chế biến hải sản Hòa Hải đã trúng đấu giá là hoàn toàn hợp pháp, 6 năm nay công ty này đã đi vào hoạt động khá hiệu quả. Phần đất trước mặt công ty giáp sông Lạch Trường rộng khoảng 200m2, trước đây UBND xã Hòa Lộc cho gia đình bà Tưởng Nhĩ thuê trái thẩm quyền, hiện đã hết hạn, UBND xã cũng đã có công văn thông báo cho gia đình bà Nhĩ. Như vậy, phần đất này UBND xã Hòa Lộc chưa có phương án gì, chưa cho ai thuê, thầu mà đang giữ nguyên cho bà con phơi hải sản. Vừa qua, chúng tôi nhận được các ý kiến tranh chấp của hai gia đình về mảnh đất này, tới đây, chúng tôi sẽ mời hai gia đình lên xã để trao đổi, giải thích rõ để tránh việc tranh chấp. Trong điều kiện giải quyết được theo đúng thẩm quyền thì UBND xã chịu trách nhiệm giải quyết theo đúng luật với tinh thần khách quan, không để sự việc kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân” .

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Tân Thành

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top