Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2015 | 8:31

Vây bắt nhiều đối tượng trộm chó lúc rạng sáng

Trong lúc tuần tra trên địa bàn, Tổ tự quản về an ninh trật tự liên tiếp bắt giữ được 3 nghi can trong hai nhóm trộm chó.

Vào khoảng 4h, ngày 10/12, trong lúc tuần tra, kiểm soát, Tổ quản lý tự quản về an ninh trật tự ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) phát hiện và bắt giữ 3 nghi can trong hai nhóm trộm chó trên địa bàn.

vay bat nhieu doi tuong trom cho luc rang sang hinh 0
Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: báo Đồng Nai)

Trong đó, hai đối tượng là Trần Xuân Vượng (20 tuổi) và Chinh Văn Thưởng (18 tuổi, tạm trú tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) đang trên đường đi trộm chó thì bị lực lượng chức năng phát hiện bao vây bắt giữ. Tang vật thu được gồm 1 túi bả chó, 1 gói ớt bột và 1 xe gắn máy.

Cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm hai thanh niên dùng súng điện tự chế để bắn chó. Tổ tự quản đã bắt giữ Trần Văn Giàu (25 tuổi, tạm trú tại huyện Nhơn Trạch), 1 đối tượng khác đã chạy thoát. Tang vật thu được gồm 1 súng điện tự tạo, 1 xe gắn máy.

Tổ phó Tổ tự quản về an ninh trật tự ấp Quảng Lộc cho biết, thời gian qua trên địa bàn ấp thường xuyên xảy ra các vụ trộm chó nên tổ tự quản quyết tâm bắt cho bằng được các nghi can này.

Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho công an tiếp tục điều tra để xử lý./

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top