Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022 | 20:10

Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người, bị xử phạt 24 tháng tù giam

Sáng 24/2, TAND tỉnh Hà Nam đưa ra xét xử đối tượng Nguyễn Thị Luyến (sinh năm 1986, nơi đăng ký HKTT tại xóm 4, xã Hải Bắc (Hải Hậu - Nam Định) về tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 295, BLHS.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, Nguyễn Thị Luyến là công nhân tạm trú tại phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh), vùng đang thực hiện phong tỏa, cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, từ 00 giờ 00 ngày 6/7/2021 cho đến khi có thông báo mới và quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố để kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 từ 00 giờ 00 ngày 16/8 đến hết ngày 15/9/2021 với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”.
 
 
Ngày 23/8/2021, Luyến đi ô tô khách về đến khu vực vườn hoa thuộc phường Quang Trung (thành phố Phủ Lý), tiếp tục đi xe máy đến phường Đồng Văn (thị xã Duy Tiên) để thuê nhà trọ. Tại đây, Luyến đã khai báo y tế gian dối khi làm xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 tại Phòng khám Đa khoa Y cao Hoa Hồng. Cụ thể, Luyến khai báo là từ Nam Định đến, trong vòng 14 ngày qua không qua vùng dịch, không tiếp xúc với người về từ vùng dịch, không tiếp xúc với người về từ nước ngoài, không tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2.
Bị cáo Nguyễn Thị Luyến tại phiên tòa.
 
 
Ngày 24/8/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam xác định Nguyễn Thị Luyến dương tính với SARS-CoV-2. Các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Nam đã truy vết được 75 người có tiếp xúc gần (F1) phải đi cách ly tập trung và 416 người tiếp xúc với F1 theo dõi y tế tại nhà (F2); tiến hành phun khử khuẩn tại các nơi Luyến đến và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khác. Phát sinh chi phí phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến ca bệnh Nguyễn Thị Luyến tổng số tiền là 495.409.000 đồng.
 
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo và quyết định xử phạt bị cáo 24 tháng tù giam. Ngoài hình phạt chính, Hội đồng xét xử buộc bị cáo bồi thường khắc phục thiệt hại số tiền 495.409.000 đồng.
 
Mức án dành cho Nguyễn Thị Luyến là đúng người, đúng tội, là bài học cảnh tỉnh cho những người còn đang xem nhẹ những quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng, pháp luật của Nhà nước nói chung.
 
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
Top