Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014 | 12:22

Vi phạm trật tự đô thị tại phường Mai Động: Trách nhiệm thuộc về công an phường!

Liên quan tới việc các hộ dân ngang nhiên lấn chiếm lề đường để kinh doanh buôn bán, lãnh đạo phường Mai Động (Hoàng Mai - Hà Nội) cho biết, để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm chính thuộc về công an phường.

 

>> Phường Mai Động: Ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh

 

Các hộ dân sinh sống tại phố Tam Trinh, phường Mai Động phản ánh, vỉa hè trên tuyến phố này đang bị các hộ ngang nhiên lấn chiếm làm nơi kinh doanh, buôn bán, ảnh hưởng tới người tham gia giao thông cũng như cuộc sống của người dân nơi đây. Điều đáng nói là, tình trạng này diễn ra ngay trước cổng trụ sở Công an phường Mai Động khiến người dân vô cùng bức xúc.

 

Hàng quán dựng ngày trên vỉa hè tại tuyến phố Tam Trinh.

 

Xác minh lại thông tin bạn đọc, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã có mặt tại tuyến phố Tam Trinh và nhận thấy, phần lớn diện tích vỉa hè ngay trước cổng và gần trụ sở Công an phường Mai Động đã ngang nhiên bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh trái phép. Lòng, lề đường biến thành nơi để xe nên thường xuyên gây ách tắc giao thông.

 

Quán cà phê mọc lên trên vỉa hè và trưng dụng luôn lòng đường làm chỗ để xe

 

Tất cả đều diễn ra ngay trước cổng trụ sở Công an phường nhưng không hề có sự can thiệp của phía công an.

 

Liên quan tới vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Hà, Phó chủ tịch UBND phường Mai Động, cho biết: "UBND phường đã nắm được kiến nghị của dân và đã làm việc với Công an phường, yêu cầu Công an phường có biện pháp kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, đến nay thực trạng trên vẫn còn tồn tại nên chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc Công an phường thường xuyên kiểm tra".

Cũng theo ông Hà, việc đảm bảo trật tự ở vỉa hè, đảm bảo văn minh đô thị không khó nếu lực lượng công an kiên quyết hơn. UBND phường chỉ có thể đôn đốc còn trách nhiệm chính vẫn là lực lượng công an.

Ngày 02/01/2014, UBND TP.Hà Nội ra Chỉ thị số 01/CT-UBND do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo ký về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” với mục tiêu tăng cường kỷ cương trật tự, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong ý thức, trách nhiệm của từng cấp, ngành và của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, những vi phạm về trật tự đô thị tại phường Mai Động vẫn ngang nhiên tồn tại, gây mất mỹ quan đô thị.

Đề nghị chính quyền phường Mai Động, ngành chức năng quận Hoàng Mai sớm giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Thanh Thắng – Tiến Đạt

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top