Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 7 tháng 7 năm 2014 | 9:45

Viết tiếp bài “Xã ký hợp đồng trái thẩm quyền, dân kêu trời”: Sai phạm chồng sai phạm

KTNT - Báo Kinh tế nông thôn ngày 9/5/2014, có bài: “Xã ký hợp đồng trái thẩm quyền: Dân kêu trời”, phản ánh việc UBND xã Định Tân (Yên Định - Thanh Hóa) ký hợp đồng trái thẩm quyền với các hộ dân để thực hiện dự án cá - lúa. 

Tuy nhiên, không những không tập trung sửa sai, lãnh đạo xã còn tiếp tục bắt dân phải thực hiện hết hợp đồng, đồng thời thành lập tổ “công tác” cùng công an xã gọi những hộ khiếu kiện đến “truy xét, tra hỏi”; gửi công văn tới các cơ quan truyền thông ngụy biện nhằm che giấu việc làm sai trái… 

Qua đơn thư, bà con đã nêu rõ các vấn đề đang xảy ra tại xã Định Tân; phóng viên cũng trao đổi trực tiếp với dân và lãnh đạo xã để phản ánh vụ việc một cách trung thực, đa chiều. Cụ thể, UBND xã Định Tân đã thực hiện ký hợp đồng trái thẩm quyền với 17 hộ dân, hợp đồng ký từ tháng 7/2007- 2024. Mặc dù hợp đồng này trái với quy định của pháp luật nhưng trong các điều khoản người dân vẫn thực hiện nghiêm túc, trong khi UBND xã lại làm ngược lại. Tại khu vực trang trại có hơn 1km kênh mương xây dựng theo dự án của tỉnh hỗ trợ với kinh phí 1,4 tỷ đồng nhưng 7 năm qua không cấp nước đã bị vùi lấp nên nhân dân không thực hiện được dự án cá - lúa, trong khi xã đổ cho dân là không thực hiện đúng cam kết nên thủy nông không cấp nước, việc này đi ngược với điều 4 trong hợp đồng. Trong thời gian thực hiện hợp đồng (2007-2013), nhân dân đã thực hiện việc giao thu đầy đủ. Tuy nhiên, về quyền lợi, các hộ dân được miễn giảm tiền thủy lợi phí theo Nghị định 154 và tiền hỗ trợ nông dân theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP là 500.000 đồng/ha thì xã không miễn giảm và không trả lại cho dân.

Mặc dù báo nêu ra những điểm sai cơ bản mà UBND xã Định Tân đang thực hiện với các hộ dân nhưng không những không tập trung sửa sai, giải quyết sự việc theo tinh thần dân chủ là trao đổi và họp dân để tìm ra giải pháp tốt nhất cho đôi bên, UBND xã lại làm những việc hoàn toàn trái ngược với luật định: cho công an gọi từng người để truy xét, lập biên bản bắt họ ký, mời một vài hộ lên thẩm vấn tại sao lại cung cấp “thông tin sai sự thật” cho báo chí. Thậm chí, xã còn thành lập tổ “công tác” để gọi bất cứ ai (trong 17 hộ dân kiện) lên dọa nạt, bắt họ phải ký¬ vào biên bản sai phạm về việc trồng cây, làm nhà trên đất tập thể. Đây là những việc làm trái luật, thiếu tính dân chủ khiến nhiều hộ vô cùng bức xúc. 

Điều đáng lưu tâm là, sau khi Báo Kinh tế nông thôn số 19 phát hành, lãnh đạo xã Định Tân đã huy động các đoàn thể gửi công văn tới Ban biên tập, nội dung không đề cập đến những việc làm sai và tập trung xử lý dứt điểm những kiến nghị của dân mà chủ yếu đề cập đến truyền thống cách mạng của xã và cho rằng với truyền thống cách mạng đó thì không thể làm sai. Việc UBND xã còn ngang nhiên thành lập tổ công tác để truy xét nhân dân, bắt phải thực hiện hết hợp đồng đã ký 20 năm là theo quy định nào? Phải chăng, xã Định Tân đã ra luật riêng để không thực hiện Luật Đất đai? Không trả tiền thủy lợi phí cho dân là cố tình không thực hiện Nghị định 154 của Chính phủ?

Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa sớm vào cuộc, nhằm làm sáng tỏ mọi vấn đề mà người dân Định Tân đang khiếu kiện.

Chúng tôi tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tân Thành

Chú thích ảnh: Hệ thống kênh mương từ khi xây dựng đến nay đã 7 năm vẫn không có nước phục vụ dự án cá - lúa.

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top