Cuối năm 2016, đầu năm 2017, Vĩnh Phúc triển khai dự án xây dựng siêu công viên nghĩa trang rộng hơn 150ha tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Núi Ngang, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo. Dự án này khi đó đã phải tạm dừng do vấp phải phản đối gay gắt từ người dân, công luận và đặc biệt là tính pháp lý của dự án không đảm bảo khi Vĩnh Phúc đã "vượt mặt" Thủ tướng, Quốc hội trong việc quyết định chủ trương đầu tư.
Tuy nhiên, sau chưa đầy nửa năm "im lìm", Vĩnh Phúc đang có những động thái khởi động trở lại dự án bằng cách lách luật khi tính nước "loại" được công đoạn xin ý kiến Thủ tướng, Quốc hội. Nhưng ý dân thì vẫn thế: 100% phản đối dự án.
>> Phá rừng phòng hộ xây “siêu nghĩa trang”: Vĩnh Phúc có phớt lờ người dân, vượt mặt Chính phủ?
>> Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Nguy cơ tái triển khai dự án siêu nghĩa trang khiến người dân nơm nớp lo sợ
>> Vụ nghĩa trang "nuốt" rừng phòng hộ tại Vĩnh Phúc: Phóng viên được 'hỏi thăm sức khỏe'
>> Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng "đọc vị" nghĩa trang "nuốt" rừng phòng hộ Tam Đảo
>> Dự án "siêu nghĩa trang" phá hơn 100ha rừng phòng hộ: Đừng để phải nuối tiếc!
>> Vì sao người dân lo sợ về “siêu nghĩa trang" sắp hình thành trên Tam Đảo?
Trân trọng kính mời bạn đọc xem Bản tin Truyền hình Mặt trận của Tạp chí điện tử Mặt trận với tựa đề: "Vĩnh Phúc lấy rừng phòng hộ làm siêu nghĩa trang: Người dân địa phương đồng loạt phản đối".
Theo Tapchimattran.vn/THPL
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.