Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2015 | 10:1

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Tạo “kẽ hở” cho doanh nghiệp khai thác cát sai quy định?!

Cao điểm có tới 6 tàu cuốc của Công ty TNHH MTV Sáng Sơn (Công ty Sáng Sơn) cùng hoạt động khiến diện tích bãi bồi, bờ sông Hồng có nguy cơ sạt lở là rất cao. Người dân cho rằng, chính quyền địa phương tạo “kẽ hở” cho doanh nghiệp này ngày đêm đục khét sông Hồng?!

Công ty Sáng Sơn khai thác cát, uy hiếp đến sự an toàn của các chuyến đò Vĩnh Ninh.

Sự thật kinh khủng

Thời gian gần đây, Báo Kinh tế nông thôn liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng Công ty Sáng Sơn, ở thị trấn Tam Sơn (Sông Lô - Vĩnh Phúc) được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác cát ở sông Hồng tại điểm mỏ xã Vĩnh Ninh (huyện Vĩnh Tường) dùng nhiều tàu cuốc khai thác cùng một lúc, thời gian khai thác liên tục, có hôm kéo dài cả ngày lẫn đêm. Điều này khiến người dân búc xúc và lo lắng bởi tiếng ồn của tàu cuốc, nguy cơ mất an toàn tại bến đò Vĩnh Ninh, gây sạt lở bãi bồi trồng cỏ và bờ đê sông Hồng.

Cuối tháng 11, phóng viên có mặt tại bến đò xã Vĩnh Ninh và được chứng kiến một hình ảnh kinh hoàng. Chưa bao giờ chúng tôi thấy đội quân máy cuốc, tàu hút và tàu vận tải vào “ăn cát” nhiều đến vậy. Mặc cho phóng viên quay hình, chụp ảnh, đội tàu cuốc, tàu hút vẫn ngang nhiên hoạt động bình thường.

Có thời điểm, 5 - 6 tàu cuốc cùng nhau khai thác cát. 

Qua kiểm đếm, tại Công ty Sáng Sơn có tới 6 tàu cuốc cùng hoạt động một thời điểm, nhiều tàu chở cát đang đợi lấy hàng. Điều đặc biệt có nhiều “tàu lạ” ở các tỉnh lân cận cũng vào lấy hàng, trong khi theo quy định, công ty này chỉ được phép lấy cát theo sản lượng cấp phép.

Được biết, Công ty Sáng Sơn được cấp giấy phép khai thác khoáng sản ngày 30/12/2014 tại điểm mỏ xã Vĩnh Ninh, diện tích 18,04ha, khai thác đến cos +3m, trữ lượng khai thác 541.230m3, công suất khai thác 45.000m3/năm và thời gian khai thác 10 năm.

Bản đồ cấp phép mỏ cho Công ty Sáng Sơn đè lên đường dẫn xuống bến đò Vĩnh Ninh.

Nhiều người làm cát chuyên nghiệp phân tích, với công suất khai thác 45.000m3/năm, trung bình mỗi tháng Công ty Sáng Sơn chỉ được khai thác 3.750m3, mỗi ngày khai thác 125m3. Với công suất 125m3/ngày thì chỉ cần 1 tàu cuốc là hút có dư (1 tàu cuốc hút được khoảng 300 - 500m3/ngày, chạy hết công suất có thể lên tới gần 1.000m3/ngày).

Trong khi đó, Công ty Sáng Sơn hút cùng một lúc 5 - 6 tàu cuốc, rõ ràng đây là điều bất thường. Một là, Công ty Sáng Sơn đang cố tình hút vượt số lượng tàu cuốc, vượt khối lượng cho phép. Hai là, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Vĩnh Tường biết là sai nhưng vẫn làm ngơ cho công ty này khai thác (?). Ba là, trong phương án khai thác, UBND tỉnh Vĩnh Phúc không ghi rõ số lượng tàu cuốc được phép sử dụng. Đây là sự lập lờ nếu không muốn nói là tạo “kẽ hở” cho Công ty Sáng Sơn khai thác sai quy định.

Bãi bồi hàng chục năm nay sẽ biến mất trên bản đồ địa chính xã do đã cấp cho Công ty Sáng Sơn khai thác cát.

Có dấu hiệu bao che?

Thấy dấu hiệu bất thường, phóng viên liên lạc với ông Lê Nguyễn Thành Trung, Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường, để thông tin và đề nghị cử cán bộ liên ngành xuống kiểm tra, lập biên bản theo quy định. Không lâu sau đó, ông Trung điện lại và nói rằng sẽ cho cơ quan chức năng xuống hiện trường kiểm tra.

Ông Lê Nguyễn Thành Trung (bên phải), Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường, chưa thực hiện lời hứa trả lời.

Khoảng 30 phút sau, một xe ô tô chạy ghé sát vào xe của phóng viên, ngó ngiêng một hồi. Một người đàn ông độ 40 tuổi bước xuống xe, đi về hướng đội tàu đang hút cát, người này gọi vài cuộc điện thoại và tìm cách lên tàu thông qua một chiếc tàu cung cấp thực phẩm. Đúng như dự đoán của phóng viên, ông này vừa lên tàu thì 3 chiếc tàu vào “ăn cát” dần lùi ra bên ngoài.

Sau đó, đoàn “cán bộ” liên ngành (5 người, gồm 1 nữ và 4 nam) mới có mặt tại hiện trường. Phóng viên đã xuất trình giấy tờ theo quy định với trưởng đoàn và đề nghị cung cấp tên của đoàn kiểm tra, nhưng không hiểu vì lý do gì mọi người đều từ chối. Phóng viên đề nghị lập biên bản hiện trạng, kiểm đếm tàu cuốc, tàu hút cát… nhưng nhất định đoàn này không làm.

Đoàn cán bộ của huyện Vĩnh Tường xuống hiện trường... chỉ để ngắm.

Khi phóng viên đề nghị được làm rõ vấn đề này thì được đoàn “cán bộ” mời về UBND huyện Vĩnh Tường làm việc. Tại đây, khi phóng viên hỏi về công tác quản lý nhà nước, h­ồ sơ liên quan tới đơn vị được cấp giấy phép, UBND huyện Vĩnh Tường cho biết, chỗ Công ty Sáng Sơn đang khai thác là đúng vị trí cấp phép, trong giấy phép không ghi rõ công ty được sử dụng bao nhiêu tàu cuốc để khai thác.

Khi phóng viên hỏi ông Hoàng Tuấn Tam, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường rằng, theo quy định, khi cấp giấy phép khai thác và phương án khai thác có phải nói rõ công ty khai thác được phép sử dụng bao nhiêu tàu cuốc không?, ông Tam chần chừ và cho biết sẽ trả lời bằng văn bản. Rồi ông Trung đề nghị phóng viên: “Chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản kèm theo các giấy tờ, hồ sơ liên quan, hai ngày sau sẽ gửi xuống cơ quan báo”. Tuy nhiên, đến nay, lời hứa của ông Trung chỉ là lời nói gió bay, báo chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ huyện Vĩnh Tường.

Với cách làm việc của huyện Vĩnh Tường, người dân không hỏi nghi ngờ, chính quyền bao che cho Công ty Sáng Sơn khai thác không đúng với giấy phép?

Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương vào cuộc xem xét lại toàn bộ quy trình cấp giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Sáng Sơn.

Hoàng Văn

 
Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top