Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 6 tháng 1 năm 2022 | 19:42

Vô cớ bị đập phá và hủy hoại tài sản

Chúng tôi nhận được phản ánh của bà Phạm Thị Thu Hiền, sinh năm 1989, tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về việc bà vô cớ bị người khác đến đập phá và hủy hoại tài sản. Hiện bà Hiền đã ủy quyển giải quyết vụ việc cho bà Nguyễn Thị Xuân Hoa.

Theo đó, ngày 01/10/2020, bà Phạm Thị Thu Hiền có thuê lại căn nhà số 681/26 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM từ bà Nguyễn Hà Thanh với số tiền 18.000.000đ (mười tám triệu đồng)/ tháng. Thời hạn thuê là 2 năm.

Sau khi thuê lại căn nhà từ bà Nguyễn Hà Thanh, bà Phạm Thị Thu Hiền đã đầu tư cơ sở để kinh doanh mặt hàng quần áo. Thế nhưng không hiểu vì sao ngày 9/11/2021 một số người lạ mặt đã đến đập phá đồ đạc và tài sản hủy hoại tài sản tại số nhà 681/26 Quang Trung gây thiệt hại lớn cho bà Phạm Thị Thu Hiền.

d3750b04e44829167059.jpg
Một số người lạ mặt đến đập phá, hủy hoại tài sản tại căn nhà bà Phạm Thị Thu Hiền đã thuê

 

Bà Hiền không hề quen biết và chưa từng tiếp xúc nhóm người này. Nhóm người này rất hung hãn và hành xử theo kiểu côn đồ, dùng xà beng cậy cửa vào trong nhà, dùng búa sắt đập phá camera an ninh, đồ đạc và tài sản. Nhóm người lạ mặt còn vứt đồ đạc và tài sản ra ngoài. Không những vậy, sáng ngày 30/12/2021, nhóm người này đã dùng xe tải đến chở rất nhiều đồ đạc và tài sản như: Tủ lạnh, tivi, máy giặt, bàn ghế, quần áo… đi đến nơi khác. Bà Hiền không biết họ chở đồ đạc, tài sản đi đâu.

ad16485da7116a4f3300.jpg
Nhóm người lạ mặt vô cớ dùng xe tải chở đồ đạc, hàng hóa đi chỗ khác

 

Bà Phạm Thị Thu Hiền bị thiệt hại rất nặng nề. Bà Hiền đã thuê nhà, bỏ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, hàng hóa để kinh doanh quần áo. Thế nhưng không hiểu vì sao nhóm người lạ lại đến đập phá, hủy hoại và lấy đi đồ đạc và tài sản. Bà Hiền rất bức xúc vì thói côn đồ của nhóm người lạ mặt, họ bất chấp luật pháp, coi thường pháp luật. Đồ đạc, tài sản phần bị đập phá, phần bị lấy đi khiến bà Hiền rơi vào túng quẫn. Bà Hiền cho biết bản thân mình và nhóm người lạ mặt không hề có mối liên hệ gì. Tại sao nóm người kia lại hành xử mang tính côn đồ như vậy? Đằng sau việc này là ai?

Bà Phạm Thị Thu Hiền đã ủy quyền giải quyết vụ việc của mình cho bà Nguyễn Thị Xuân Hoa, sinh năm 1968, HKTT: 320/525 CMT8 phường 5 quận Tân Bình để giải quyết vụ việc theo đúng pháp luật. Hành vi đập phá, hủy hoại tài sản của nhóm người lạ mặt là trái pháp luật, cần phải xử lý để người dân yên tâm. Công an quận Gò Vấp và TPHCM cần phải vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm nhóm người lạ mặt ngang nhiên cạy cửa vào nhà bà Phạm Thị Thu Hiền đã thuê đập phá, hủy hoại và đem đồ đạc, tài sản của người khác đi.

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top