Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2017 | 5:19

Vụ án buôn lậu 535m3 gỗ: Tòa cấp trên không được can thiệp vào tòa cấp dưới

KTNT - Đó là lời khẳng định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tại buổi làm việc thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn công tác số 5 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa qua.

>> Vụ án “buôn lậu” gỗ trắc ở Quảng Trị: Ban Dân nguyện vào cuộc

>> Vụ án “buôn lậu” 535,8m3 gỗ: Không đủ căn cứ để buộc tội, Tòa tiếp tục trả hồ sơ

>> Vụ án “buôn lậu” tại cảng Đà Nẵng: Vật chứng bị bán khi đang điều tra?!

>> Vật chứng bị bán khi đang điều tra?!”: Cơ quan tố tụng vi phạm luật?

>> Đề nghị làm rõ trách nhiệm trong vụ “buôn lậu” 535m3 gỗ trắc ở cảng Đà Nẵng

>> Tan nát những phận người!

Vụ án “buôn lậu” gỗ trắc ở Quảng Trị còn nhiều uẩn khúc.

Sau phiên xét xử lần 3 về vụ “buôn lậu” 535m3 gỗ  trắc tại Quảng Trị, mặc dù bản cáo trạng của VKSND tối cao buộc tội thiếu cơ sở, thiếu bằng chứng quy kết cho Công ty Ngọc Hưng phạm tội buôn lậu (bằng chứng này được các luật sư phân tích trước tòa, được Hội đồng xét xử ghi nhận, việc khởi tố vụ án buôn lậu gỗ là chưa đủ chứng cứ) thế nhưng sau 6 ngày xét xử, chủ tọa phiên tòa lại tiếp tục tuyên trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung, bởi chưa đủ bằng chứng để kết tội, buộc các bị cáo tiếp tục phải chịu đựng những mất mát oan sai.

Ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị bức xúc nói: Bản chất vụ án được tòa đưa ra xét xử cho là “buôn lậu” gỗ. Nhưng qua giám sát tại phiên tòa, chúng tôi thấy rằng, vụ án này có dấu hiệu oan sai, có biểu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình tố tụng. Nhất là việc bán lô gỗ hơn 500m3 gỗ, là vật chứng của vụ án đang trong quá trình điều tra. Yêu cầu giải quyết và kết thúc vụ án và không để bất cứ vùng cấm nào”, ông Thắng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn công tác số 5 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị kiến nghị với Đoàn công tác số 5 và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, quan tâm xem xét chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với vụ án được cho là buôn lậu 535m3 gỗ trắc xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bởi vụ án kéo dài đã gần 6 năm, qua 3 lần xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.Đà Nẵng đều trả hồ sơ, nên cử tri không an tâm, dư luận xã hội rất bức xúc. Vì thế, Đoàn đại biểu Quốc hội, cử tri tỉnh Quảng Trị mong muốn Trung ương chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ án này trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Cũng trong buổi làm việc này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, đoàn kiểm tra đã tiếp nhận rất nhiều đơn thư của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ án Công ty TNHH Ngọc Hưng (Quảng Trị) buôn lậu 535m3 gỗ trắc do TAND thành phố Đà Nẵng xét xử. Ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng, về mặt quy trình tố tụng, tòa phải đảm bảo tính độc lập, tòa cấp trên không được can thiệp vào tòa cấp dưới. Chánh án không được can thiệp vào thẩm phán, đó là nguyên tắc đã được Hiến pháp quy định. Việc TAND TP.Đà Nẵng tuyên có tội hay không có tội, trả hồ sơ hay không trả hồ sơ, về mặt tố tụng, các thẩm phán phải chịu trách nhiệm. Nếu sai thì Tòa án cấp cao, Viện Kiểm sát tối cao sẽ kháng nghị, các đương sự liên quan sẽ kháng cáo. Ông Nguyễn Hòa Bình cho biết thêm, ông đã đề nghị với Ban Nội chính Trung ương có cuộc làm việc với Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát, Ban cán sự Đảng Tòa án Tối cao, Đảng ủy cơ quan Trung ương và các tổ chức Đảng có trách nhiệm trong xử lý vụ việc này. Đồng thời, ông sẽ làm hết sức mình để đảm bảo tính khách quan vụ án xử lý đúng quy định pháp luật.

Hi vọng Tòa án nhân dân TP.Đà Nẵng xét xử phiên sơ thẩm lần thứ 4 sẽ tôn trọng sự thật, trả lại công bằng cho doanh nghiệp.

 Anh Bình

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top