Vụ chém 3 người do mâu thuẫn: Người gây án là Trưởng phòng Y tế?
Cầm dao đến nhà đồng nghiệp gây án rồi tưới xăng đốt nhà xong bỏ đi nơi khác tự sát.
Cụ thể, gây án xong, nghi phạm đã tới tới khu vực cánh đồng ngô cách hiện trường 3km để tự sát. Bước đầu CSĐT xác nhận hung thủ là Vương Văn Bình (49 tuổi, Trưởng phòng Y tế Trung tâm cai nghiện số 3 ở xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội). Hiện, tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cùng các đơn vị nghiệp vụ của thành phố cũng đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm đưa thi thể người đàn ông này về nhà xác.
Nạn nhân xấu số tử vong là chị Nguyễn Thị Thanh H. (41 tuổi, nhân viên Trung tâm cai nghiện số 3). Hiện, thi thể người phụ nữ xấu số vẫn đang để tại nhà xác Bệnh viện Xanh Pôn, chưa được đưa về nhà. Tuy nhiên, gia đình đã thuê phông bạt chuẩn bị làm lễ tang cho chị H.
Được biết, vào khoảng 9h ngày 3/7 do mâu thuẫn một người đàn ông đã dùng dao chém 3 người thương vong tại nhà của nạn nhân. Theo camera của người nhà nạn nhân cung cấp thì sau khi ra tay sát hại chém 3 người, hung thủ đã tưới xăng khắp nhà rồi phóng hoả.
3 nạn nhân bị chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu được xác định bao gồm: chị Nguyễn Thị Thanh H; cháu Đỗ Thị Bích N. (16 tuổi, con gái chị H.) và chị Nguyễn Thị M. (33 tuổi) hàng xóm chị H.
Theo người dân, vào thời điểm trên họ phát hiện tiếng kêu cứu phát ra tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh H. nằm trong khu tập thể xã Trung Giã. Ngay sau đó, N - con gái lớn của nữ gia chủ la hét cầu cứu, bỏ chạy khỏi nhà được khoảng 200m rồi gục xuống. Vụ việc xảy ra quá nhanh không ai kịp phản ứng. Các nạn nhân sau đó đã được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu nhưng bà H. đã tử vong. Con gái của bà H. đang được cấp cứu do bị tụ máu ở đầu và đứt gân tay. Hiện tại, đang được theo dõi và sẽ phẫu thuật.
Toàn bộ sự việc xảy ra được camera trong nhà chị H. ghi lại. Hình ảnh cho thấy, nghi phạm mặc áo sơ mi trắng, quần đen cầm một dao dài chém chị H. nhiều nhát và đuổi chém chị M. trong nhà, còn cháu N. chạy từ trên tầng ra bên ngoài. Sau khi truy sát các nạn nhân, Bình đã đổ xăng châm lửa đốt nhà chị H.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, rất đông người dân đã tập trung quanh nhà chị H., nhiều hàng xóm bàng hoàng và trước sự diễn biến nhanh của vụ việc. Một người hàng xóm của nạn nhân cho biết, cách nhà nạn nhân khoảng 200m, sáng ngày 3/7 khi đang ở trong nhà thì ông nghe thấy tiếng kêu cứu bên ngoài đường. Khi chạy ra thì hoảng hốt khi thấy con gái chị H. nhiều thương tích trên người, nằm gục ngay gần cửa nhà.
Còn bà L. (cũng là hàng xóm nhà chị H.) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng thấy chị H. gục trên vũng máu. "Lúc chúng tôi chạy sang thì máu loang lổ khắp nhà, trên cánh tay, cơ thể chị H. có nhiều vết chém. Ngôi nhà chị H. bị đối tượng tẩm xăng đốt cháy lớn. Mọi người vội hô hoán nhau sang dập lửa, đồng thời, tức tốc đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu”, bà L. cho hay. Cũng theo bà L., sau khi gây án, đối tượng Bình nhanh chóng rời khỏi hiện trường nên người dân không ai hay biết.
Liên quan đến vụ việc trên, chiều 3/7, ông Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh &Xã hội TP. Hà Nội cho biết, người gây án là Trưởng phòng Y tế Cơ sở cai nghiện số 3, trực thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội quản lý. Cũng theo ông Thái, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.