Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2020 | 22:9

Vụ phá rừng quy mô lớn ở Phú Yên: Bắt thêm 2 chủ xưởng gỗ

Liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn ở khu vực giáp ranh giữa huyện Sông Hinh và huyện Tây Hòa (Phú Yên), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra mở rộng, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng.

Ba đối tượng gồm: Trần Quang Hưng (37 tuổi, ngụ thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa); Nguyễn Hoài Hiếu (34 tuổi, ngụ xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh) và Hà Lưu Đạt (47 tuổi, ngụ xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa), cùng bị bắt về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.
320201009_151048.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của 3 bị can, qua đó thu giữ một số chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án.

120201009_151048.jpg
Khám xét xưởng gỗ của các đối tượng

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Rạng, Nguyễn Hoài Linh, Trần Văn Tấn và Trương Thái Vương.

220201009_151048.jpg
Cây gỗ quý hiếm thuộc nhóm IIA bị đốn hạ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2 đến 4/2020, các đối tượng Rạng, Tấn, Linh đã huy động nhân lực, máy móc đến tiểu khu 312, 358 thuộc địa bàn khu vực giáp ranh 2 huyện Tây Hòa và Sông Hinh đốn hạ hàng loạt cây gỗ quý hiếm các loại thuộc nhóm IIA với số lượng lên đến hàng trăm mét khối. Sau đó, 3 đối tượng nói trên cung cấp nhiên liệu cho Vương dùng xe múc phá, mở 3 mở đường vào rừng để khai thác gỗ trái phép. Số gỗ này sau khi khai thác được Hưng chở đến 2 xưởng gỗ của Hiếu và Đạt ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa và xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh để tiêu thụ./.

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top