Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2014 | 10:38

Xã Thanh Liệt (Thanh Trì - Hà Nội): “Biến” nhà văn hóa thành quán karaoke!

KTNT - Là nơi dành cho các hoạt động giao lưu văn nghệ, hội họp, vui chơi giải trí, các hoạt động mang tính quần chúng nhưng Nhà văn hóa xã Thanh Liệt được “ biến” thành quán karaoke, điểm trông giữ xe hoạt động ngày đêm, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh nơi đây, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Theo phản ánh của các hộ dân sinh sống quanh khu vực Nhà văn hóa xã Thanh Liệt, hơn một năm qua, nơi dành cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, là sân chơi của các cụ, các cháu và cũng là chỗ dành cho hội họp của nhân dânm nay biến thành quán karaoke, bãi gửi xe, câu lạc bộ thẩm mỹ hoạt động ngày đêm, gây ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt, an ninh trật tự. Không những thế, hằng đêm, người dân còn bị “tra tấn” bằng tiếng nhạc chát chúa phát ra từ quán karaoke hoạt động trong nhà văn hóa này.

Bà Phạm thị K, sống cạnh đình thờ Chu Văn An, cho biết: “Nhà văn hóa là nơi sinh hoạt dành người dân, thế nhưng ban ngày mỗi lần chúng tôi muốn vào cũng không được, xe cộ thì gửi kín cả sân; đến buổi tối cũng vậy, muốn dẫn con trẻ ra chơi thì lại càng bất tiện. Trai gái ôm vai bá cổ cứ nườn nượp dẫn nhau ra vào quán karaoke hát hò ầm ĩ. Dẫn con trẻ ra khác gì đầu độc, không biết người ta xây dựng ra nhà văn hóa để làm gì?”.
 

Nhà văn hóa xã Thanh Liệt biến thành chỗ giữ xe và câu lạc bộ khiêu vũ
 
Ông Trần văn  H.,  sống gần đó cũng bức xúc cho biết: “ Tình trạng này diễn ra cả năm nay rồi, bản thân các hộ dân ở khu vực này đã  nhiều lần phản ánh với cán bộ xã, thế nhưng chẳng thấy họ có ý kiến gì. Chúng tôi sống quanh khu vực này rất bức xúc, vì cứ tối đến là tiếng ồn, tiếng đánh chửi nhau thường xuyên xảy ra mà không hề thấy lực lượng an ninh đến can thiệp.  Mà cũng lạ, quán karaoke này cách trụ sở Công an xã cũng chỉ vài bước chân”.
 

Cận cảnh Nhà văn hóa xã Thanh Liệt thành quán karaoke về đêm
 
Tìm hiểu được biết, từ năm 2013, Nhà văn hóa xã đã “biến” thành quán karaoke do hai người phụ nữ từ nơi khác đến xây dựng và quản lý. Hàng ngày hoạt động từ chập tối đến khoảng 23 giờ, có khi tới 24 giờ. Ban ngày, toàn bộ khuôn viên của nhà văn hóa được tận dụng thành điểm trông giữ xe và treo biển câu lạc bộ khiêu vũ, nhưng đến tối lại biến thành quán karaoke.

Việc “biến” Nhà văn hóa xã Thanh Liệt thành quán karaoke, điểm trông giữ xe hoạt động ngày đêm gây mất an ninh trật tự vẫn đang từng ngày gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh nơi đây. Thiết nghĩ, lãnh đạo UBND xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì cần vào cuộc giải quyết, tránh gây bức xúc cho nhân dân.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc,/
Hồng Huê – Thanh Thắng
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top