Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2019 | 15:6

Xây dựng chuỗi liên kết, Quảng Điền nâng cao thu nhập cho người dân

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xã Quảng Điền (Krông Ana - Đắk Lắk) tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí thu nhập, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2020.

tr2d.JPG
Một góc xã Quảng Điền.

 

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Năm 2011, Quảng Điền được huyện Krông Ana chọn làm điểm về xây dựng NTM. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ từ lãnh đạo cấp tỉnh, huyện; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ nhất trí cao từ nhân dân... Năm 2015, Quảng Điền hoàn thành 19/19 tiêu chí và đầu năm 2016 vinh dự là xã đầu tiên của huyện đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Ông Lê Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, chia sẻ: Để giữ vững các tiêu chí NTM trong thời kỳ mới, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, xã lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ  gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quảng Điền phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn NTM nâng cao.

Năm 2018, nguồn vốn huy động tiếp tục cho xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt 13,2 tỷ đồng (trong đó, nhân dân đóng góp hơn 6,3 tỷ đồng) để tu bổ các tuyến đường giao thông nội đồng, xây dựng hệ thống thủy lợi, đê bao và 5 tuyến đường trong các khu dân cư, sân chơi, sân thể dục tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi…

Trong 6 tháng đầu năm 2019, nguồn vốn huy động đạt 7,09 tỷ đồng, xã đầu tư xây dựng thêm 05 tuyến giao thông khu dân cư dài 2km, tuyến mương T21 cánh đồng HTX Điện Bàn, mương thủy lợi cánh đồng Bàu Sen; chỉnh trang, xây dựng, sửa chữa nhà ở khu dân cư… Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Xây dựng chuỗi liên kết

Theo ông Kiên, xác định xây dựng NTM là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, bên cạnh việc đầu tư cho xây dựng hạ tầng cơ sở, thay đổi bộ mặt nông thôn, xã đặc biệt chú trọng tới tiêu chí thu nhập, giảm sâu hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

 

tr2da.JPG
Ông Dương Văn Đà, đội 11, thôn 1 xã Quảng Điền trong trại nấm của gia đình.

 

Ngoài việc thâm canh cây cà phê, tiêu, lúa nước, Quảng Điền còn tạo việc làm, thu nhập cho người dân bằng cách  liên kết đào tạo nghề cho lao động nông thôn thông qua việc thành lập các tổ may mặc, tổ hợp tác trồng nấm... Phối, kết hợp với trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức cho người lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh.

Ông Dương Văn Đà (đội 11, thôn 1) cho hay: “Gia đình trồng nấm rơm 6 năm nay. Sau khi thử nghiệm trồng nấm hiệu quả, gia đình đã nhân lên thành 8 trại nấm, trừ chi phí, thu lãi đều đặn 25 triệu đồng/tháng. Ngoài gia đình tôi, xã còn có 30 hộ cũng trồng nấm có thu nhập cao; trên 100 người đang làm thêm nghề may mặc lúc nông nhàn,  thu nhập 4 - 5 triệu đồng/người”.

Đồng thời, địa phương còn tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh, hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nhiều nguồn vốn vay từ ngân hàng để phát triển sản xuất; đặc biệt, có cơ chế riêng như: hỗ trợ bò sinh sản, cải tạo vườn tạp, xây dựng nhà ở… cho hộ nghèo. Hướng dẫn khoa học kỹ thuật, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi và tổ chức sản xuất hợp lý; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm...

Nhờ không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong thực hiện xây dựng NTM, đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở xã ước đạt 35 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo (trừ các hộ thuộc đối tượng chính sách là 2,5%) chỉ còn 4%.

Thành tựu đạt được thời gian qua là tiền đề để Quảng Điền phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao vào năm 2020.

 

 

 

Kiều Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top