Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2020 | 17:9

Xe chở 6 người từ vùng dịch Đà Nẵng về Quảng Ngãi khai báo y tế gian đối

Ngày 23/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang xử lý vụ xe ô tô chở 6 người di chuyển từ vùng dịch Đà Nẵng về địa phương, nhưng khai báo y tế gian dối để trốn cách ly y tế.

Trước đó, khoảng 18 giờ 45’ ngày 22/8, Chốt kiểm tra y tế liên ngành trên QL1A tại khu vực Dốc Sỏi (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) do lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi chủ công chốt trực đã phát hiện xe ô tô BKS 76A 017.05 do Phạm Văn Vinh (SN1970, trú phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển, trên xe chở 6 người từ hướng Bắc vào Quảng Ngãi, nhưng khai báo y tế gian dối nhằm trốn cách ly tập trung.
 
 
Xe do tài xế Vinh điều khiển chở 6 người từ vùng dịch Đà Nẵng vào Quảng Ngãi
Xe do tài xế Vinh điều khiển chở 6 người từ vùng dịch Đà Nẵng vào Quảng Ngãi

 

Lực lượng CSGT đã tiến hành kiểm tra, chốt chặn, toàn bộ số người trên xe được làm thủ tục, đưa vào cách ly y tế tập trung ở khu cách ly Trường Cao đẳng Việt - Hàn, tại thị xã Đức Phổ ngay trong đêm 22/8.
 
Trong khi đó, ngày 22/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức đưa phương tiện ra Đà Nẵng để đón công dân Quảng Ngãi về quê, thì số người này không tham gia để được đón về cùng.
 
Theo CA tỉnh Quảng Ngãi, hành vi của lái xe Phạm Văn Vinh và số người đi cùng đã vi phạm quy định về phòng chống dịch nên ngoài việc phải đi cách ly tập trung, họ còn bị xử lý nghiêm theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
 
Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ngãi, tính đến 14h ngày 23/8, toàn tỉnh này đã ghi nhận 6 ca mắc, trong đó 3 ca đã điều trị khỏi, còn 3 ca đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện dã chiến (Cơ sở 2 - Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn).
 
Tuy nhiên, theo Sở Y tế Quảng Ngãi, một số tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, Hải Dương vẫn tiếp tục ghi nhận các ca bệnh. Vì vậy cần thiết phải thực hiện giám sát, quản lý chặt những đối tượng từ các vùng dịch trở về, nhất là các tỉnh, thành trên.
 
Sở Y tế Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục duy trì các chốt kiểm tra y tế những người đi về từ vùng dịch.
 
Ngoài ra, tổ chức cách ly tập trung tất cả những người đến từ, đi qua các tỉnh, thành đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và những người đến từ, đi qua các vùng dịch (xã, phường, thị trấn) đã được Bộ Y tế công bố trong 14 ngày, kể từ ngày ghi nhận ca F0 gần nhất.
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top