Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 3 năm 2020 | 17:12

Xét xử 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ

Ngày 11/3, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về tội “Nhận hối lộ”.

Ngày 10/3 phiên xét xử sơ thẩm chính thức được diễn ra.

Ngày 11/3, tiếp tục diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh về tội “Nhận hối lộ”.  

Theo cáo trạng, vào hồi 15 giờ 40 phút ngày 18/4/2029, tại hội trường tầng 2, UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), bà Nguyễn Thị Cúc (Phó trưởng đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa) đang nhận số tiền 20 triệu động của Công ty TNHH xây dựng vận tải Tùng Sâm (địa chỉ tại huyện Thiệu Hóa) thì bị lực lượng bắt quả tang.

Theo báo cáo của công ty này thì việc đưa tiền cho bà Cúc nhằm mục đích để đoàn thanh tra bỏ qua một số sai phạm của công ty và giúp công ty giảm số tiền truy thu nộp thuế.
 
can-bo-thanh-tra_vfop.jpg5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa và 3 giám đốc doanh nghiệp tại phiên tòa xét xử

 

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Cúc, cơ quan điều tra thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu và một chiếc túi xách (màu nâu), bên trong có 139 triệu đồng (ghi tên các công ty kèm theo).

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ một chiếc túi xách (màu xám) bên trong có 249 triệu đồng và 7 sổ tiết kiệm trị giá 1,3 tỉ đồng.

Theo bà Cúc khai nhận, toàn bộ số tiền 139 triệu đồng trong chiếc túi màu nâu là tiền của các doanh nghiệp bồi dưỡng cho đoàn thanh tra, để bỏ qua hoặc giảm nhẹ một số sai phạm của các doanh nghiệp. Riêng số tiền 249 triệu đồng và 7 sổ tiết kiệm (trị giá 1,3 tỉ đồng) là tiền riêng của gia đình.

Sau khi bà Cúc bị bắt quả tang, 4 thành viên khác của đoàn thanh tra gồm: Lê Mạnh Hà (58 tuổi, Trưởng đoàn thanh tra), Nguyễn Hưng (44 tuổi, thanh viên đoàn thanh tra), Dương Văn Bằng (58 tuổi, thành viên đoàn thanh tra), ông Nguyễn Quý Diễn (51 tuổi, thành viên đoàn thanh tra) đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi nhận tiền hối lộ của các doanh nghiệp, để giảm nhẹ hoặc bỏ qua sai phạm cho các doanh nghiệp.

Theo kết luận của cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, tổng số tiền mà đoàn thanh tra đã nhận của 5 doanh nghiệp và 1 trường học trên địa bàn huyện Thiệu Hóa là 594 triệu đồng.  

Trước đó, thông qua tin tố giác tội phạm, vào chiều ngày 18/4/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang thành viên của đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa là bà Nguyễn Thị Cúc, đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Đến ngày 23/4/2019, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 thành viên đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đến, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về tội "Nhận hối lộ", khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với các cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó, 3 giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn cũng bắt giữ về tội "Đưa hối lộ".

Dự kiến, Hội đồng xét xử sẽ nghị án và tuyên án vào ngày 16/3 (thứ 2 tuần tới).

 

 
Lê Trang – Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
Top