Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 12 năm 2015 | 2:50

Xuân Cảnh: Cách xử lý chưa đúng quy định pháp luật

Sự việc tưởng như hết sức bình thường, nhưng cách xử lý của chính quyền và Công an xã Xuân Cảnh (TX. Sông Cầu - Phú Yên) lại khiến người dân bức xúc. Chẳng những không giải quyết thấu tình đạt lý, chính quyền xã còn gây áp lực cho dân, khiến sự việc càng thêm bế tắc.

Gia đình ông Lỗi phản ánh vụ việc với phóng viên.

Ông Phạm Thành Lỗi (83  tuổi, ở  thôn Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh) có đơn phản ánh: Từ nhiều tháng nay, ông cùng vợ chồng con gái là chị Phạm Thị Ngọc Vin và anh Võ Hữu Thọ luôn bị chính quyền xã Xuân Cảnh gây khó khăn, công an xã gây áp lực trong việc xác nhận quyền sử dụng đất cho gia đình theo Luật Đất đai năm 2003.

Những năm gần đây, du lịch ở TX. Sông Cầu khá phát triển, kéo theo những thay đổi tích cực trong đời sống của người dân. Tuy nhiên, không tránh khỏi những hạn chế khi nhiều diện tích đất của dân được thu hồi để mở rộng các khu nghỉ dưỡng. 

Với lợi thế rộng, đẹp, rừng dương của ông Lỗi lọt vào “mắt xanh” của không ít nhà đầu tư. Chẳng biết có phải vì lý do để dành đất vàng hay bảo vệ rừng mà chính quyền xã Xuân Cảnh đột ngột cấm không cho gia đình ông tiếp tục trồng cây, chăm sóc, lấy lá và tỉa cành dương làm chất đốt như lâu nay. Thậm chí, công an xã còn triệu tập ông Lỗi về trụ sở thôn, lập biên bản bắt ký về “tội” vi phạm vào đất rừng dương do xã quản lý? Tất nhiên, ông Lỗi không đồng ý. 

Lợi dụng việc này, nhiều người đột nhập vào rừng dương, chặt phá lấy cây, đào gốc dương làm cây cảnh, trong khi gia đình ông “lực bất tòng tâm”.

Ông Lỗi bên gốc dương già tại khu rừng của mình.

Trước thực trạng trên, gia đình ông Lỗi có đơn xin các cấp chính quyền xác nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003 (được sửa đổi 2013). Trước đó, ngày 13/4/2015, ông cũng đã có đơn xin xác nhận đất khai hoang trên diện tích 300 x 30-50m: Đông dọc bờ biển; Tây giáp thổ mộ; Nam giáp rừng dương của ông Đãi; Bắc giáp đường đi ra biển và đất của ông Công. 

Những bậc cao niên thời ấy như các ông Phạm Ăn, Võ Văn Tảo… biết rõ sự đầu tư công sức trên mảnh đất vỡ hóa này của ông Lỗi (từ năm 1978) đã xác nhận vào đơn không một chút do dự. Người trẻ hơn như bà Lê Thị Kim Huệ, Trưởng thôn Hòa Thạnh nhiều năm liền, nắm rõ tình hình khu vực, sẵn sàng xác nhận vào đơn.

Ngày 21/4/2015, anh Võ Hữu Thọ, con rể ông Lỗi, đến UBND xã Xuân Cảnh làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Đinh Cu Ba, cán bộ địa chính xã, đưa mẫu đơn và hướng dẫn cho anh Thọ viết. Vài ngày sau, anh Thọ lại đến UBND xã nộp đơn, nhưng ông Đinh Cu Ba đi vắng, đã nhờ ông Trường, xã đội phó chuyển giúp. Ông Trường xác nhận lại với anh Thọ là đã chuyển đơn đến ông Đinh Cu Ba.

Ngày 8/6 và ngày 4/8/2015, Công an xã Xuân Cảnh triệu tập vợ chồng anh Võ Hữu Thọ và chị Phạm Thị Ngọc Vin, mỗi người một phòng, để làm việc về “tội” gia đình “vi phạm” việc chăm sóc rừng dương trên đất do xã quản lý. Theo lời chị Vin (có ghi âm) trong suốt buổi làm việc, cán bộ công an xã xem chị như tội phạm, thái độ thiếu tôn trọng, gây nhiều áp lực. 

Công văn số 987/UBND trả lời đơn của gia đình ông Lỗi.

Chưa hết, UBND xã Xuân Cảnh cũng có Công văn số 987/UBND trả lời đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lỗi, nhưng công văn không ghi ngày, đây là việc làm cẩu thả, xem thường người dân. Công văn nêu rõ: “Qua kiểm tra thực địa và đối chiếu với bản đồ, thì đất mà ông Lỗi đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ là đất bằng (bằng phẳng - PV) chưa sử dụng, thuộc nhà nước quản lý” (nguyên văn một đoạn trong công văn). Thử hỏi, ai đã tạo dựng nên khu đất bằng phẳng này?!  Chẳng phải gia đình ông Lỗi sao?. Phía dưới văn bản chỉ trơ trọi hai chữ “Chủ tịch” ký tên, đóng dấu Huỳnh Lê Tuấn. Thời điểm này, ông Lê Văn Cảnh là Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh; vậy, ông Huỳnh Lê Tuấn là ai, mạo danh ký vào vị trí chủ tịch một cách tùy tiện?

Theo Điều 50, Luật Đất đai 2003 và Điều 3, Nghị định 84/2007/NĐ-CP, đất của mọi cá nhân, tổ chức trước ngày 15/10/1993 liên tục được sử dụng và không hề bị tranh chấp với bất cứ đối tượng nào, được xác nhận cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Như vậy, UBND xã Xuân Cảnh cần chiếu theo  quy định của pháp luật, sớm xem xét xác nhận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông Lỗi.

Nhóm PV điều tra

 
Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top