Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2022 | 20:10

Xuân Lam đạt chuẩn xã nông thôn mới

Ngày 24/5, xã Xuân Lam (Hưng Nguyên - Nghệ An) tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Xuân Lam được sáp nhập từ xã Hưng Xuân và xã Hưng Lam. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, xã đã huy động được gần 153 tỷ đồng. Trong đó, nhân đóng góp hàng ngàn ngày công và hiến đất với tổng số tiền trên 42 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Các công trình phúc lợi được đầu tư đồng bộ, khang trang, sạch đẹp. 

1-3-637889967467613049.jpg
Xã Xuân Lam công bố quyết định đạt chuẩn NTM.

Xã có 2 làng nghề truyền thống: Làng nghề ép dầu lạc và làng nghề bún bánh đã mang hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân năm 2021 đạt 38,5 triệu đồng/người. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86%; có 8/9 xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,72 %. Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được nâng cao, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Với kết quả trên, UBND tỉnh Nghệ An đã công nhận xã đạt chuẩn NTM, trao phần thưởng 500 triệu đồng và UBND huyện Hưng Nguyên trao thưởng 700 triệu đồng.

Dịp này, 4 tập thể, 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Đại diện Văn phòng điều phối NTM tỉnh Nghệ An biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Lam trong công tác xây dựng NTM. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã Xuân Lam có giải pháp thật cụ thể để hoàn thiện và nâng cao chất  lượng các tiêu chí đã đạt được; tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top